“Bóng ma” tại mỏ vàng Bồng Miêu

Thứ Sáu, 17/06/2016, 09:49
Tính đến giữa tháng 6-2016, khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế của Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt là Công ty vàng Bồng Miêu), thuộc Tập đoàn Besra Việt Nam, vẫn còn là món nợ “khủng”: 410 tỷ đồng. 

Trong đó, Công ty vàng Phước Sơn nợ 314 tỷ đồng; Công ty vàng Bồng Miêu nợ 96 tỷ đồng. Tuy nhiên, các công ty này vẫn chây ỳ không chịu trả nợ. Điều đáng phê phán, lãnh đạo Công ty vàng Bồng Miêu còn có thái độ coi thường các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về yêu cầu dừng hoạt động khai thác và kinh doanh vàng....

Đối với Công ty vàng Bồng Miêu đã bị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam phong tỏa tài khoản, vô hiệu hóa đơn 2 năm nay, giấy phép khai thác cũng đã hết hạn kể từ ngày 5-3-2016. Thế nhưng, công ty này vẫn hoạt động bình thường, bất chấp yêu cầu công ty dừng khai thác và kinh doanh vàng theo luật định. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 26-5-2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Thông báo số 222/TB-UBND yêu cầu Công ty vàng Bồng Miêu dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến vàng. 

Tiếp đó, ngày 14-6 vừa qua, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng đã có Công văn số 1522/ĐCKS-KS yêu cầu Công ty vàng Bồng Miêu dừng mọi hoạt động khai thác. 

Tuy nhiên, ngày 15-6, khi kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Nam phát hiện Công ty vàng Bồng Miêu đã không tuân thủ những chỉ đạo trên, vẫn tổ chức hoạt động khai thác bình thường. 

Do đó, ngày 16-6, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ban hành Công văn số 2752/UBND-NC về việc dừng hoạt động khai thác vàng và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu…

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty vàng Bồng Miêu dừng ngay các hoạt động khai thác vàng cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền trả lời về gia hạn hoạt động dự án (điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Đồng thời yêu cầu Công ty vàng Bồng Miêu khẩn trương vận chuyển vật liệu nổ ra khỏi khu vực khai thác, tập kết về bảo quản tại kho chứa vật liệu nổ theo đúng quy định trước 11h ngày 17-6-2016… 

Theo lãnh đạo huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nơi có mỏ vàng Bồng Miêu, nếu tính trung bình 40 triệu đồng một tấn quặng vàng thì mỗi ngày, huyện này đã mất 6 tỷ đồng vì Công ty vàng Bồng Miêu vẫn duy trì hơn 160 người làm việc thường xuyên, khai thác mỗi ngày khoảng 150 tấn quặng vàng. 

Huyện Phú Ninh đã nhiều lần gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ TN&MT, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị không gia hạn giấy phép cho công ty này. Lãnh đạo huyện Phú Ninh khẳng định: Công ty vàng Bồng Miêu không mang lại lợi ích cho địa phương. Ngoài ra, việc mua bán hóa chất của công ty này cũng được cho là mờ ám, gây ô nhiễm môi trường…

N.Thi
.
.
.