Việt Nam thêm ca lây nhiễm COVID-19 ở bệnh viện, thế giới có số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Thứ Ba, 24/03/2020, 09:15
Việt Nam đã ghi nhận thêm 10 ca bệnh COVID-19 - trong đó có một bác sĩ đang tham gia chống dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, nâng tổng số ca bệnh lên 123 trường hợp. Trong khi đó, thế giới có một ngày biến động khi số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục – hơn 32 ngàn người…

Ngày hôm qua, Việt Nam đã ghi nhận thêm 10 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên con số 123 trường hợp. Trong số này, điều đáng lo ngại là có một bệnh nhân (BN116) là bác sĩ đang tham gia chống dịch COVID-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Các bệnh nhân nhiễm mới còn lại đều từ nước ngoài về.

Thống kê COVID-19 tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, với tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 17.148 trường hợp, Việt Nam đã loại trừ được 7.947 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Hiện số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi là 644 trường hợp, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 52.790 trường hợp.

Còn trên thế giới, ngày hôm qua đã ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao kỷ lục – lên tới 32.453 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên con số 378,741 trường hợp.

Biểu đồ ca mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới.

Đặc biệt, số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Mỹ đã vượt qua con số 10 ngàn trường hợp - ở mức 10.152, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở xứ cờ hoa lên tới con số 43.718 trường hợp.

Trong khi đó tại Italy, số ca nhiễm mới/tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận là 4.789 / 63.927 trường hợp. Con số tương tự ở Tây Ban Nha, Đức, Iran và Pháp lần lượt là 6.368 / 36.136, 4.183 / 29.056, 1.411 / 23.049 và 3.838 / 19.856.

Thống kê COVID-19 trên thế giới. Nguồn: Worldometer.

Đặc biệt, số người tử vong do COVID-19 tại Italy đã gần gấp đôi so với số người tử vong cũng vì bệnh này tại Trung Quốc. Cụ thể, Italy đã ghi nhận thêm 601 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong do bệnh COVID-19 ở đất nước hình chiếc ủng lên tới con số 6.077 trường hợp – so với 3.270 trường hợp của Trung Quốc.

K.Hiền
.
.
.