Việt Nam thêm 9 ca từ "ổ dịch" Bạch Mai, thế giới có 3.500 người chết vì COVID-19

Chủ Nhật, 29/03/2020, 07:06
Việt Nam 24h qua thông báo ghi nhận 16 ca nhiễm COVID-19 mới, với 9 trường hợp liên quan đến "ổ dịch" Bệnh viện Bạch Mai; trong khi đó, thế giới trải qua ngày bi thương nhất từ đầu dịch với gần 3.500 người thiệt mạng.

9 bệnh nhân liên quan đến BV Bạch Mai

Ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) mới. Rạng sáng 29/3, Bộ Y tế phát đi thông báo có 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 toàn quốc lên 179. Đang chú ý, 9 trong số các bệnh nhân mới liên quan đến "ổ dịch" Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội.

Bộ đội phòng hoá khử trùng Bệnh viện Bạch Mai. 

Những người này gồm 6 nhân viên công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, hai ca là người nhà bệnh nhân điều trị hoặc thăm khám tại bệnh viện. Người thứ 9 là một nhân viên nhà ăn bệnh viện. 

Họ được phát hiện nhiễm bệnh sau khi lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm sàng lọc gần 5.000 nhân viên, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở các khoa có người nhiễm. Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn.

Bộ Y tế nhận định có khả năng hai ca bệnh là người nhà bệnh nhân đã bị lây trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Đến thời điểm hiện tại đã có đến 16 ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành các biện pháp kiểm soát và tính phương án, cả "phương án xấu nhất". Bệnh viện cũng quyết dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện cách ly toàn bệnh viện, không cho phép bất cứ ai vào hay ra khỏi bệnh viện.

Thông tin về những ca nhiễm COVID-19 ngày 28/3.

Trong khi đó, 7 ca còn lại tới hoặc trở về Việt Nam từ nước ngoài, với 6 người được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại nhà hoặc cách ly tập trung, một người đã đến rất nhiều nơi như Hà Nội, Huế, Hội An, Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến tối 28/3, có 28 người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh gồm 21 người đã ra viện và 7 người sẽ xuất viện trong nay mai. 50 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần.

Hà Nội là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 66 ca, nhiều thứ hai là TP HCM với 45 ca. Tổng số ca nghi nhiễm toàn quốc là 3.215 ca. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung là 75.085.

Thống kê tình hình COVID-19 tại những nước có số ca nhiễm nhiều nhất. Ảnh chụp màn hình Worldometer

Mỹ là quốc gia có số ca mắc mới cao nhất thế giới

Thế giới 24h qua cũng chứng kiến một cột mốc bi thảm mới của dịch COVID-19 khi có thêm hơn 66.000 ca mắc mới với 3.495 ca tử vong. Tổng số người nhiễm COVID-19 toàn cầu tính đến 7h ngày 29/3 là 666.541 và 30.838 người thiệt mạng. Dịch xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số nước có trên 10.000 ca nhiễm là 9.

Tiếp tục xu hướng tăng, Mỹ là quốc gia có số ca mắc mới cao nhất thế giới, gần 20.000 ca. Tổng số ca nhiễm và số người thiệt mạng vì COVID-19 ở nước này lần lượt là: 123.311 và 2.211. 

Tình hình dịch bệnh ở châu Âu chưa có diễn biến khả quan nào đáng kể. Italia, ổ dịch lớn nhất lục địa, ghi nhận 5.947 ca nhiễm mới và 889 ca tử vong vì dịch trong một ngày, nâng số bệnh nhân lên 92.472 với 10.025 ca tử vong.

Tây Ban Nha, Đức, Pháp ghi nhận lần lượt 7.517 ca, 6.824 ca và 4.611 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân tại mỗi nước lên 73.235, 57.695 và 37.575 ca. Số người tử vong vì dịch ở ba nước này là 5.982, 433 và 2.341 trường hợp.

Thiện Nhân
.
.
.