Chiều 8/6: Thêm 1 ca bệnh COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia về

Thứ Hai, 08/06/2020, 18:16
Chiều 8/6, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca bệnh COVID-19 nhập cảnh từ Campuchia về. Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 332 người mắc COVID-19.

Ca bệnh 332 (BN332) là nam, SN 2002, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 25/5, thanh niên này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. 

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/5 của bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 và tiếp tục xét nghiệm lần 2 khi khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung vào ngày 7/6 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tới 18h ngày 8/6, Việt Nam đã 53 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và đây là ca bệnh nhập cảnh thứ 192 tại nước ta. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là  9.088 trường hợp. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị  - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Hôm nay có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 16 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 5 bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với SARS-CoV-2. Như vậy, nước ta chỉ còn 11 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trần Hằng
.
.
.