Việt Nam có 3 ca COVID-19 mới rất phức tạp, thế giới thêm một ngày bi thương

Thứ Tư, 08/04/2020, 08:14
Việt Nam 24h qua ghi nhận thêm 6 bệnh nhân COVID-19 mới, bao gồm một ca bệnh không xác định được nguồn lây nhiễm; hai ca từ các "ổ dịch". Trong khi đó, thế giới tiếp tục chứng kiến số người chết vì dịch tăng mạnh ở Mỹ, châu Âu.


Thêm ca lây nhiễm từ "ổ dịch" Bạch Mai và bar Buddha

Sáng nay, 8/4, Bộ Y tế công bố thêm hai ca mắc COVID-19 mới, gồm một ca là hàng xóm của bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội và một ca chưa rõ nguồn lây tại Hà Nam. Các ca bệnh mới chấm dứt chuỗi ba buổi sáng liên tiếp không có ca bệnh được thông báo. Các ca bệnh mới trong hai ngày gần nhất được thông báo vào buổi chiều.

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.
Chiều tối qua, 7/4, Bộ Y tế xác nhận có thêm 4 ca dương tính với COVID-19, trong đó một ca liên quan "ổ dịch" quán bar Buddha ở Quận 2, TP HCM; ba ca còn lại trở về Việt Nam từ nước ngoài, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Các ca bệnh mới nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên 251. Việc xuất hiện người lây nhiễm không rõ nguồn gốc và người lây nhiễm thứ cấp từ bệnh nhân 243 cho thấy tính hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. 

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại thôn Hạ Lôi.

Ngày 7/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 7/4 đã nêu phương án có thể thực hiện kéo dài thời gian cách ly nhiều hơn 14 ngày như hiện nay, trong khi thôn Hạ Lôi, nơi ở của bệnh nhân 243, hiện đã bị cách ly toàn bộ để ngăn dịch lây lan.

Ngày 7/4, thêm 27 người được tuyên bố khỏi bệnh, nhiều nhất từ đầu dịch. Việt Nam còn tổng cộng 129 người đang điều trị, trong đó 34 người đã âm tính với virus ít nhất một lần.

Mỹ có ngày bi thương lịch sử vì dịch

Theo thống kê do Worldometer tổng hợp tính đến 7h30 sáng 8/4 (giờ Việt Nam), trong 24h qua, thế giới ghi nhận số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tăng mạnh. Trong đó, số ca nhiễm mới là 79.896, cao hơn 73.135 ca của hôm qua. Số người chết là 7.333, cao hơn con số 5.227 của ngày trước đó.

Số ca bệnh mới được ghi nhận ở 7 ổ dịch lớn nhất thế giới. Ảnh: Worldometer

Cả thế giới hiện có tổng cộng 1.425.932 người nhiễm COVID-19, với 81.987
người tử vong. Dịch xuất hiện ở 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số nước có trên 10.000 ca nhiễm là 17.

Tại Mỹ, ổ dịch lớn nhất toàn cầu, đến nay ghi nhận tổng cộng 395.739 ca nhiễm, tăng hơn 28.000 ca sau một ngày. Số ca tử vong là 12.805 tăng 1.934 ca, đánh dấu ngày chết chóc nhất từ đầu mùa dịch.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 5.267 ca nhiễm và 794 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 141.942 và 14.045. Đây là ổ dịch thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu.

Italia phát hiện thêm 3.039 ca nhiễm và 604 người tử vong, tổng số người nhiễm và chết tại đây lần lượt là 135.586 và 17.127. Con số này cho thấy xu hướng dịch hạ nhiệt tại Italia, nơi từng là ổ dịch lớn nhất toàn cầu nhiều tuần.

Paris vắng ngắt người qua lại vì dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Pháp vượt Đức, nơi có 107.663 ca COVID-19, trở thành vùng dịch lớn thứ ba châu Âu, khi ghi nhận 11.059 ca nhiễm mới và 1.417 ca tử vong, nâng tổng số người bệnh và thiệt mạng vì COVID-19 lên 109.069 và 10.328.

Anh ghi nhận thêm 786 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6.159, trong tổng số 55.242 ca nhiễm. Thủ tướng Anh Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc tích cực do tình trạng chuyển biến xấu đi sau một ngày nhập viện vì nhiễm dịch.

Đáng chú ý, Nga, quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới với dân số khoảng 145 triệu người, đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới tăng. Ngày 7/4, nước này báo cáo 1.154 ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm lên 7.497 với 58 ca tử vong.

Ở châu Á, Nhật Bản đang trên đà ghi nhận số ca nhiễm mới rất cao, với tổng số ca nhiễm hiện tại là 3.906 ca, 92 ca tử vong. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/4 tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây và phê duyệt gói cứu trợ chưa từng có tiền lệ trị giá gần 1.000 tỷ USD.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia có thể trở thành vùng dịch khổng lồ khi chính phủ nước này dự báo tới cuối tháng 5, số ca nhiễm COVID-19 có thể chạm mốc 95.000. Số ca nhiễm hiện nay tại Indonesia là hơn 2.700.

Thiện Nhân
.
.
.