Người đàn ông bị xương cá ngát đâm vào thực quản

Thứ Bảy, 15/09/2018, 18:08

Ăn cá ngát, người đàn ông ở Bạc Liêu không may bị xương cá hình tam giác đâm vào thực quản.


Ngày 15-9, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Bạc Liêu cho biết, sức khỏe bệnh nhân bị hóc xương cá hình tam giác đã ổn định, được cho xuất viện.

Theo đó, vài ngày trước, người đàn ông 45 tuổi ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu) được gia đình đưa đến BVĐK Thanh Vũ Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng đau rát vùng thực quản, nuốt nghẹn, khó chịu sau ăn cơm. 

Mảnh xương cá ngát hình tam giác, được các BS lấy ra. 

Sau khi thăm khám, các bác sĩ (BS) xác định, bệnh nhân bị dị vật vùng thực quản. Kết quả nội soi đã phát hiện có mảnh xương cá (kích thước 1x2cm) hình tam giác nằm ở vị trí 1/3 trên thực quản. Sau đó bệnh nhân được lấy dị vật ra ngoài.

Một BS cho biết, xương cá là một dị vật thường gặp. Tuy nhiên, nếu không được xử lý kịp thời có thể sẽ xảy ra nguy hiểm như dị vật đâm rách, thủng thực quản dẫn đến áp xe thực quản. Ổ áp xe có thể vỡ vào trung thất gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đức Văn
.
.
.