Người phụ nữ 62 tuổi bị hóc xương vịt dài 4cm ở cổ họng

Chủ Nhật, 11/02/2018, 07:03
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, nuốt đau, khó nuốt, cảm giác nghẹn thở.

Tối 10-2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành nội soi cấp cứu gấp dị vật là mảnh xương vịt ở thực quản một bệnh nhân 62 tuổi, ngụ quận Ô Môn.

Theo bệnh viện, bệnh nhân khi được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng tỉnh, nuốt đau, khó nuốt, cảm giác nghẹn thở, sinh hiệu ổn.

Di vật ở vùng cổ được bác sĩ nội soi gắp ra. 

Bác sĩ đã chụp X quang, phát hiện dị vật cản quan và chẩn đoán vùng cổ bị hóc xương sau ăn. Nhanh chóng, các bác sĩ đã nội soi gắp dị vật là mảnh xương dài 4cm. Hiện bệnh nhân đã khoẻ, nuốt giảm đau, cảm giác dễ chịu. Mạch, huyết áp, hô hấp ổn định.

Người nhà cho biết, trưa cùng ngày, sau khi ăn thịt vịt, bệnh nhân bị hóc xương, vùng cổ nuốt đau, cảm giác nghẹn thở. Khi đó, gia đình đã chuyển đến một bệnh viện tại TP Cần Thơ nội soi nhưng không gắp được dị vật đã chuyển sang Khoa Cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Văn Vĩnh
.
.
.