Tử vong do hóc xương cá

Thứ Năm, 23/07/2009, 09:00
Sau 6 ngày hóc xương cá, anh P. ở Nghệ An bất ngờ nôn ra máu rồi tử vong.

Ngày 21/7, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 1 ca cấp cứu do hóc xương cá. Bệnh nhân là anh L.T.P. (23 tuổi, ở Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An). Trước đó 6 ngày, bệnh nhân có dấu hiệu đau ngực nhiều sau khi ăn cá. Gia đình chuyển anh P. đến Bệnh viện Diễn Châu (Nghệ An), rồi được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng tỉnh, không sốt, không sưng nề phổi, không khó thở, nhưng sau đó bất ngờ nôn ra máu và đã tử vong.

Các bác sỹ chẩn đoán, nguyên nhân bệnh nhân L.T.P. tử vong là do bị vỡ động mạch chủ do hóc xương cá ngày thứ 6, bị áp xe trung thất.

Hóc xương cá là một loại hóc dị vật nguy hiểm, vì người bệnh thường cố gắng khạc mảnh xương hóc ra ngoài, khiến nó có thể từ thực quản đâm vào mạch máu lớn từ tim ra và nằm sát thực quản. Do đó, mọi người nên cẩn trọng với loại hóc dị vật dễ gặp này

T.L.
.
.
.