Không ca mắc mới, số người đang phải cách ly tiếp tục giảm

Thứ Bảy, 02/05/2020, 06:30
Tới 6h sáng 2/5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, đây là ngày thứ 16 nước ta không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.Tổng số người đang phải cách ly tiếp tục giảm mạnh. 

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 2/5, Việt Nam đã 16 ngày không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 2/5, Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Số người mắc COVID-19 hiện là 270, trong đó có 219 người điều trị khỏi/xuất viện, còn 51 bệnh nhân đang điều trị tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có 40 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương, 10 bệnh nhân tại tuyến tỉnh và 1 bệnh nhân điều trị ở tuyến huyện. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến sáng nay tiếp tục giảm, còn 30.517 trường hợp, trong đó 244 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 5.540 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 24.733 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hai bệnh nhân nặng (BN19, BN161) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện đều không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng.

Riêng bệnh nhân phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh hiện tại ổn định, không sốt, tiếp tục lọc máu, thở máy, can thiệp ECMO.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến sáng nay đã có 9 bệnh nhân COVID có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 7 bệnh nhân âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.

Tr.Hằng
.
.
.