Hai bệnh nhân COVID-19 rất nặng đã tiến triển sức khỏe

Thứ Sáu, 27/03/2020, 16:18

37 bệnh nhân đang điều trị COVOD-19 tại Việt Nam đã có xét nghiệm âm tính lần 1 và 13 bệnh nhân kết thúc điều trị (8 bệnh nhân âm tính lần 2; 5 bệnh nhân âm tính lần 3). 


Tính đến sáng ngày 27/3, Việt Nam đã ghi nhận 153 trường hợp mắc COVID-19, trong đó Hà Nội có 53 trường hợp, TP Hồ Chí Minh 42 trường hợp, Vĩnh Phúc 11 trường hợp, Bình Thuận 9 trường hợp, Quảng Ninh 7 trường hợp,…

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ (cách ly) là 57.104 người, trong đó có 1678 người  cách ly tập trung tại bệnh viện, 26.962 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 28.464 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Hiện có 136 bệnh nhân đang được điều trị tại 18 cơ sở khám chữa bệnh (101 người Việt Nam, 35 người nước ngoài). Trong đó, 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đến sáng nay 2 bệnh nhân trong số này đã có tiến triển sức khoẻ.

Tính đến sáng ngày 27/3, Việt Nam đã ghi nhận 153 trường hợp mắc COVID-19, trong đó Hà Nội có 53 trường hợp, TPHCM 42 trường hợp, Vĩnh Phúc 11 trường hợp, Bình Thuận 9 trường hợp, Quảng Ninh 7 trường hợp,…

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ (cách ly) là 57.104 người, trong đó có 1678 người  cách ly tập trung tại bệnh viện, 26.962 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 28.464 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Các chuyên gia đầu ngành đang hội chẩn trực tuyến điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng

Hiện có 136 bệnh nhân đang được điều trị tại 18 cơ sở khám chữa bệnh (101 người Việt Nam, 35 người nước ngoài). Trong đó, 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đến sáng nay 2 bệnh nhân trong số này đã có tiến triển sức khoẻ.

Tính đến sáng ngày 27/3, Việt Nam đã ghi nhận 153 trường hợp mắc COVID-19, trong đó Hà Nội có 53 trường hợp, TPHCM 42 trường hợp, Vĩnh Phúc 11 trường hợp, Bình Thuận 9 trường hợp, Quảng Ninh 7 trường hợp,…

Hiện có 136 bệnh nhân đang được điều trị tại 18 cơ sở khám chữa bệnh (101 người Việt Nam, 35 người nước ngoài). Trong đó, 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đến sáng nay 2 bệnh nhân trong số này đã có tiến triển sức khoẻ.

Hiện tại, 37 bệnh nhân đang điều trị xét nghiệm âm tính lần 1; 13 bệnh nhân kết thúc điều trị (8 bệnh nhân âm tính lần 2, 5 bệnh nhân âm tính lần 3).

Sáng nay, Bệnh viện Đà Nẵng cũng cho xuất viện 3 bệnh nhân (2 bệnh nhân người Anh và 1 bệnh nhân người Việt). Tuy nhiên, để an toàn, sau khi ra viện, 2 BN người Anh tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; BN số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Đến hôm nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ (cách ly) là 57.104 người, trong đó có 1678 người  cách ly tập trung tại bệnh viện, 26.962 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 28.464 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Tr.Hằng
.
.
.