Được công nhận khỏi COVID-19, BN 601 xin ở lại cách ly tập trung

Thứ Tư, 26/08/2020, 10:53
Sau 6 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân H.T.T.V. (41 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh, tạm trú tại đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được công bố khỏi bệnh và xuất viện.


Sáng 26/8, tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo bệnh viện, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao Giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân mắc COVID-19 (ca bệnh số 601). Đây là bệnh nhân đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Trước đó, vào ngày 18/7, bệnh nhân số 601 cùng chồng và hai con đi du lịch tại TP Đà Nẵng trên chuyến bay VN122. Sau khi đến TP Đà Nẵng, gia đình chị V. đã đi du lịch, đám cưới, thăm người thân nhiều nơi. Đến 9h sáng 25/7, chị V. và con về lại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trên chuyến bay VN115, số ghế 20D. 

Từ sân bay về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột bằng xe ô tô của anh trai và ăn trưa tại đây (khoảng 20 người, không đeo khẩu trang). Khoảng 14h cùng ngày, về nhà mẹ đẻ tại số 41 đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, sau đó lên nhà chị gái tại số 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột ăn tiệc và tiếp xúc gần với 94 người.

Lãnh đạo Bệnh viên trao Giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân

Tối 25/7, về nghỉ tại số 41 đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Sáng 26/7, ở nhà, trưa lên nhà chị gái 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với thành viên trong gia đình. Chiều, đi đám ma tại hẻm 75 đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với chị Hà là chủ nhà. Từ tối 26 đến ngày 31/7, ở nhà tại số 41 Hoàng Diệu, không đi ra ngoài.

Ngày 1/8, chị V. và 5 người cùng nhà tại TP Buôn Ma Thuột được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Km6 phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột). 21h đêm 1/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time RT-PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi được trao Giấy chứng nhận điều kiện khỏi bệnh COVID-19, bệnh nhân 601 đã tình nguyện xin ở lại khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên để tiếp tục cách ly 14 ngày. Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, hiện Đắk Lắk đang điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (BN 448 và 602). Hiện cả 2 bệnh nhân này đã có âm tính từ 1 đến 2 lần.


Văn Thành
.
.
.