Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Đắk Lắk đã có kết quả âm tính lần 1

Thứ Sáu, 07/08/2020, 15:16

Chiều 7/8, bác sỹ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân H.T.Y.N. (BN 448, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã âm tính  SARS-CoV-2 lần 1.



Theo bác sỹ Đương, sau 2 lần lấy mẫu bệnh phẩm BN 448 đi xét nghiệm, đến sáng nay đã cho kết quả âm tính  SARS-CoV-2 lần 1. “Hiện sức khỏe của bệnh nhân 448 hoàn toàn bình thường, không còn triệu chứng sốt, không ho, không đau họng”, bác sỹ Đương nói.

Liên quan đến 2 bệnh nhân 601 và 602, bác sỹ Đương cho biết thêm, đối với bệnh nhân 601 thì hôm qua (6/8) có sốt 1 lần nhưng đến sáng nay đã hết sốt. Còn bệnh nhân 602 thì hoàn toàn không có triệu chứng gì, sức khỏe vẫn bình thường.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk, nơi đang điều trị cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đắk Lắk

Về công tác điều trị tại bệnh viện, bác sỹ Đương thông tin: Hiện bệnh viện đang cách ly, điều trị cho 93 trường hợp, trong đó có 3 ca mắc COVID-19. 90 trường hợp còn lại chủ yếu từ vùng dịch về và một số trường hợp F1, khi nhập viện đều có các triệu chứng ho, sốt…

“Đến sáng nay, sức khỏa của 90 trường hợp này đều ổn định, hầu hết các trường hợp đã hết các triệu chứng ho, sốt... và cả 90 trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Nếu kết quả âm tính, sức khỏe ổn định, chúng tôi sẽ chuyển bớt tới khu cách ly tập trung, giải phóng bệnh viện để tiếp nhận những ca mới”, bác sỹ Đương cho biết thêm.

Các tổ chức, đoàn thể đến tặng quà, trao vật dụng y tế cho các y, bác sỹ tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Như Báo CAND đã phản ánh, bệnh nhân 448 là sinh viên năm 3, Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng. Từ ngày 22/6 đến ngày 17/7, bệnh nhân đến thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 Sáng 27/7, sau khi từ Đà Nẵng về Đắk Lắk, bệnh nhân không về nhà mà vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh khai báo y tế, sau đó được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được phát hiện mắc COVID-19 sau đó.

Còn bệnh nhân 601 (trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình đi du lịch, công việc tại Đà Nẵng, Hội An, Huế từ ngày 18 đến ngày 25/7. Sau đó, bệnh nhân này về TP Buôn Ma Thuột và được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 2/8. Đối với bệnh nhân 602, là cháu của bệnh nhân 601, cũng có thời gian đi du lịch tại Đà Nẵng, Hội An, Huế.


Văn Thành
.
.
.