Cấy điện cực ốc tai chữa bệnh điếc bẩm sinh cho cháu bé 27 tháng tuổi

Thứ Sáu, 25/01/2019, 18:42

Chiều 25-1, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai để chữa bệnh điếc bẩm sinh cho cháu bé Trương Q. C. (27 tháng tuổi, trú ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).



Trước đó, cháu Trương Q. C. được gia đình phát hiện có vấn đề về thính giác nên được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé mắc bệnh điếc bẩm sinh, nếu không được can thiệp y học sớm sẽ bị điếc, câm vĩnh viễn.

Sau khi hội chẩn, ngày 25-1, các bác sĩ liên chuyên khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã thực hiện ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai vào tai cháu C.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai chữa bệnh điếc cho cháu bé Trương Q. C.

Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chi phí phẫu thuật cao, đặc biệt là chi phí mua máy điện cực ốc tai vượt quá khả năng chi trả của gia đình nên Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tài trợ 50 triệu đồng và kêu gọi thêm một số đơn vị hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cùng một phần tiền máy để thực hiện ca phẫu thuật thành công cho cháu C.

Được biết, phẫu thuật cấy điện cực ốc tai là kỹ thuật cao lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo các bác sĩ, với chiếc điện cực ốc tai này, bệnh nhân nghe được âm thanh từ mọi dải tần số khác nhau và qua quá trình huấn luyện sẽ nghe, nói gần như người bình thường.


Anh Khoa
.
.
.