Sẽ đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh lớp 1

Thứ Hai, 27/08/2018, 15:20
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, các nhà trường đã thống kê và tập hợp nhu cầu sử dụng SGK của học sinh để Sở GD&ĐT chỉ đạo các công ty chủ động đảm bảo sách cho học sinh lớp 1.

Tình trạng khan hiếm  sách giáo khoa lớp 1 xảy ra tại Hà Nội

Trước phản ánh của báo chí và nhà trường về việc thiếu sách giáo khoa (SGK) cho học sinh, tại cuộc giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 8-2018 diễn ra sáng 27-8, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết: từ tháng 4-2018, Sở đã yêu cầu các đơn vị phát hành sách phải cung ứng đầy đủ số lượng SGK cho năm học mới. Đến cuối tháng 5-2018 đã cung ứng 100% SGK theo đăng ký của các nhà trường.

Năm học này số lượng sách đăng ký đến ngày 30-5 tăng 10% so với năm học trước. Tuy nhiên, trước nhu cầu thực tế của năm học mới tăng lên, từ ngày 25-6 đến cuối tháng 7, các công ty sách tăng thêm 90.000 bản để cung ứng sách. Đến 25-8, các nhà trường sẽ thống kê và tập hợp nhu cầu sử dụng SGK của học sinh để Sở GD&ĐT chỉ đạo các công ty chủ động đảm bảo sách cho học sinh lớp 1.

Tại cuộc họp giao ban, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt cho lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 vào sáng 5-9, đảm bảo trang trọng, đúng giờ giấc, đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Cùng đó, phải phối hợp với các sở ngành liên quan có giải pháp đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại các điểm trường.

D.L
.
.
.