Hơn 76.000 học sinh Hà Nội đăng ký dự thi vào lớp 10

Thứ Năm, 08/06/2017, 16:34
Ngày 8-6, hơn 76.000 thí sinh Hà Nội đã tập trung tại điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi được dư luận đánh giá căng thẳng không kém thi đại học.


Tại các điểm trường, thí sinh tập trung tại sân trường nghe phổ biến lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống, hướng dẫn sơ đồ phòng, nhắc những giấy tờ quan trọng cần mang theo và đặc biệt là các quy định mà thí sinh phải hết sức lưu ý như thí sinh phải báo với giám thị nếu thấy đề thi bị các lỗi như thiếu câu, thiếu trang, rách, nhòe... sau 10 phút nhận đề; thí sinh bị đình chỉ thi nếu mang điện thoại vào phòng thi, sẽ không được dự thi nếu đến muộn quá 15 phút... 

Ghi nhận từ một số điểm thi cho thấy, trong buổi sáng 8-6 vẫn còn tình trạng nhiều thí sinh đến tập trung nghe quy chế muộn và mặc quần ngắn chưa đúng quy định...

Học sinh Hà Nội tập trung tại trường nghe phổ biến quy chế thi trong ngày 8-6.

Ngày 9-6, học sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với hai môn Ngữ văn và Toán. Trong buổi sáng ngày 9-6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút và buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Toán. Thời gian bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, buổi sáng là 8 giờ và môn Toán buổi chiều là 14 giờ 20 phút. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Hà Nội có hơn 76.000 học sinh tham dự. Tuy nhiên, chỉ tiêu vào các trường công lập trên địa bàn chỉ gần 57.000. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Hà Nội đã bố trí hơn 3.000 phòng thi tại 153 điểm thi đặt tại các trường THPT và THCS trên địa bàn và huy động 6.500 cán bộ coi thi.

Huyền Thanh
.
.
.