Hơn 70.000 học sinh TP.Hồ Chí Minh thi vào lớp 10

Thứ Sáu, 02/06/2017, 10:37

Sáng 2-6, tại TP Hồ Chí Minh, hơn 70.000 học sinh đã chính thức bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10. Toàn thành phố có 125 điểm thi trong đó có 115 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên.


Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 2 và 3-6, với 3 môn thi gồm Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút). Các bài thi chuyên sẽ thi vào chiều 3-6, trong đó, môn Hóa và môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có). 

Thí sinh hội đồng thi THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh bước vào ngày thi đầu tiên 2-6.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, dù số học sinh tăng cao, nhưng hạn mức tuyển vào lớp 10 công lập chỉ khoảng 76-77% trong tổng số học sinh dự thi. Mặt khác, theo định hướng phân luồng học sinh sau THCS của thành phố, bắt đầu từ năm học này, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập mỗi năm sẽ giảm 3%. Đến năm 2020, tỷ lệ học sinh theo học THPT công lập chỉ còn 70%. 

Năm nay, dù chỉ tiêu vào lớp 10 công lập đã tăng 1.000 nhưng chắc chắn học sinh lớp 9 sẽ gặp áp lực lớn nếu muốn có 1 suất học trong trường công. Điều đáng an tâm là, số chỗ học sau khi tốt nghiệp THCS ở TP Hồ Chí Minh là không thiếu. Ngoài chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập, chỉ tiêu ở các TTGDTX là 12.000, chỉ tiêu các trường THPT ngoài công lập khoảng 21.000; còn ở các trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp con số này khoảng 40.000.

Những thí sinh cuối cùng vào hội đồng thi THCS Trần Văn Ơn, quận 1. 
Thí sinh hội đồng thi THCS Trần Văn Ơn, quận 1 tranh thủ ôn bài trước giờ vào thi môn ngữ văn sáng 2-6
Thí sinh Hội đồng thi THCS Trần Văn Ơn, quận 1 xem số báo danh và phòng thi.
H.Nga
.
.
.