Suôn sẻ, an toàn ngày thi đầu tiên

Thứ Sáu, 01/07/2016, 18:00
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, trong buổi thi môn Toán, tỷ lệ thí sinh dự thi cả nước đạt 99,11% và có 14 thí sinh bị đình chỉ thi.


Ngày 1-7, hơn 887 nghìn thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016. Trong ngày thi đầu tiên, buổi sáng, thí sinh thi môn Toán với thời gian 180 phút, buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ với thời gian 90 phút. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, trong buổi thi môn Toán, tỷ lệ thí sinh dự thi cả nước đạt 99,11% và có 14 thí sinh bị đình chỉ thi.

Tại Hà Nội, hơn 176 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia trong thời tiết tương đối khá mát mẻ, dễ chịu. Do năm nay các thí sinh ở các tỉnh lân cận không phải khăn gói lên Hà Nội dự thi nên đã giảm tải được rất nhiều áp lực cho hệ thống giao thông trên toàn thành phố.

Thí sinh Hà Nội rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia, ảnh Dương Triều.

Ths Nguyễn Lê Hùng, giảng viên trường ĐH Y Hà Nội cho biết: “Đề Toán năm nay hay, có tính phân loại rất cao và đạt yêu cầu của đề thi với hai mục đích là vừa để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH, CĐ".

"Đề tập trung kiến thức chủ yếu lớp 12, trong đó có tới 80% kiến thức lớp 12; 20% còn lại trải đều ở kiến thức lớp 10 và 11. Với đề thi này, học sinh trung bình dễ dàng đạt điểm 5, học sinh khá dễ đạt điểm 7 nhưng điểm giỏi và tuyệt đối sẽ khó. Phổ điểm dự kiến sẽ tập trung nhiều ở phân đoạn từ 5 đến 7 điểm.”

Chiều 1-7, thí sinh bước vào thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài thi là 90 phút. Cũng giống như môn Toán, nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Ngoại ngữ năm nay có độ phân hóa cao hơn.

Bên cạnh những câu hỏi có kiến thức căn bản phục vụ cho các thí sinh xét tốt nghiệp, các câu hỏi còn lại đều dài và tương đối khó nhằm phân loại thí sinh nên sẽ không có nhiều thí sinh đạt điểm tối đa.

Em Nguyễn Diệu Linh, học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Em thi khối D nên làm được 80%, dự kiến sẽ đạt khoảng 8 điểm. Tuy nhiên, với đề thi này, nhiều khả năng các bạn thi khối C và khối A sẽ chỉ đủ điểm đỗ tốt nghiệp, khó có thể đạt điểm cao”.

Cần Thơ: Không có thí sinh vi phạm buổi thi đầu tiên

Cuối buổi thi môn toán, báo cáo từ Hội đồng coi thi Trường ĐH Cần Thơ, có 5.809 thí sinh (TS) dự thi, vắng 104 TS. Tại cụm thi do Sở GD-ĐT TP Cần Thơ chủ trì, có 3.594 TS dự thi, vắng 28 em. Ở cả 2 cụm thi không phát hiện sai sót, vi phạm nào.

Ghi nhận tại Khu II, Trường ĐH Cần Thơ (Cụm thi do Trường ĐH Cần Thơ) chủ trì, khoảng hơn 10 ngày 1/7, hàng ngàn phụ huynh “đội nắng” trước cổng trường chờ con. TS Võ Đình Chiến (Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bộc bạch: “Em chỉ làm được 7 câu đầu, còn 3 câu cuối khó quá”.

Lực lượng Công an đảm bảo TTATGT kỳ thi ở Cần Thơ.

Lực lượng Công an đảm bảo an toàn đề thi.

Năm nay, lượng TS đổ về Cần Thơ thi rất ít (chỉ hơn 11.400 TS), trong khi những năm trước hơn 50.000 TS nên không xảy ra cảnh ùn tắc. Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng và phân công nhiệm vụ đến từng CBCS quyết tâm đảm bảo ANTT trong thời gian diễn kỳ thi.

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu Công an các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đảm bảo ANTT, ứng trực 24/24 tại nơi sao in đề thi, tham gia tuần tra canh gác, phân luồng giao thông, không để xãy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đến điểm thi an toàn.

Thừa Thiên - Huế: Tại 10 hội đồng thi của cụm thi 39 do Đại học Huế chủ  trì, do có sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia nên công tác tổ chức thi gặp nhiều thuận lợi.

Thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) trao đổi cách giải đề thi môn Toán.

Cụm thi 39 của Đại học Huế được bố trí tại 10 điểm thi gồm: Trường ĐH Y Dược, ĐH Luật, Trường ĐH Sư phạm A – B, Trường ĐH Nông lâm A – B, Trường ĐH Khoa học A – B, Trường ĐH Ngoại ngữ A, Trường ĐH Kinh tế được chia làm 5 tuyến. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ĐH Huế huy động 746 cán bộ coi thi và phục vụ thi, trong đó có 120 giáo viên THPT.

Đối với cụm thi 33 do Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức được dàn trải ở 12 điểm thi với 130 phòng thi đặt tại các trường THPT Phong Điền (Phong Điền), Tố Hữu (Quảng Điền), Hương Vinh (Hương Trà), Quốc Học (Huế), Phan Đăng Lưu, Vinh Xuân (Phú Vang), Phú Bài (Hương Thuỷ), Vinh Lộc, Thừa Lưu, Phú Lộc (Phú Lộc), Nam Đông (Nam Đông) và THPT A Lưới (A Lưới).

Thí sinh làm thủ tục trước khi làm bài thi môn Toán vào sáng 1-7 tại điểm thi trường ĐH Khoa học Huế.

Đà Lạt (Lâm Đồng): Kết thúc môn thi Toán sáng nay, tại Cụm thi số 52, do Trường ĐH Đà Lạt chủ trì có 1 thí sinh bị đình chỉ thi.

TS Trần Hữu Duy, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi Trường ĐH Đà Lạt cho biết, nguyên nhân khiến thí sinh này bị đình chỉ thi trong môn Toán sáng nay là do giám thị coi thi phát hiện trong người thí sinh trên có đem theo điện thoại, tức vi phạm nội dung quy chế thi. Đây là thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân 2.Thí sinh này đã bị lập biên bản, đình chỉ thi và đưa vào phòng cách ly, theo quy định.

Kết thúc môn thi Toán sáng nay, tại Cụm thi số 52, do Trường ĐH Đà Lạt chủ trì có 1 thí sinh bị đình chỉ thi.

Cụm thi THPT Quốc gia số 52, do Trường ĐH Đà Lạt chủ trì năm nay môn Toán có 10.978 thí sinh đăng ký dự thi. Sáng 1-7, có 10.893 thí sinh tới dự thi, vắng 85 em, đạt tỉ lệ 99,23%.





Huyền Thanh - Văn Vĩnh - Kim Ngân - Anh Khoa
.
.
.