Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại Hải Phòng

Thứ Bảy, 25/06/2016, 14:47
Sáng 25-6, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2016 tại TP Hải Phòng.

Báo cáo đoàn kiểm tra, PGS.TS Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng trường ĐH Hàng Hải Việt Nam  cho biết: "Năm nay Hải Phòng chỉ có Cụm thi số 10 do trường ĐH Hàng Hải chủ trì.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia TP Hải Phòng.

Tổng số có 18.900 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh của TP Hải Phòng là 18.892,  có 6 thí sinh tỉnh Hải Dương và 3 thí sinh tỉnh Quảng Ninh. Trong số thí sinh của TP Hải Phòng có 6.053 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT; 11.702 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ và 1.137 thí sinh dự thi chỉ để tuyển sinh ĐH, CĐ. Trong tổng số 18.900 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh dự thi theo môn Toán là 18.578, Vật lý 7.581, Hoá học 6.846, Sinh học 1.827, Ngữ văn 28.211, Lịch sử 1155, Địa lý 10.055, Ngoại ngữ 16.484". Năm nay Hải Phòng có 25 điểm thi với 674 phòng thi, trong đó sử dụng 664 phòng, dự phòng 10 phòng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra tốt nhất, theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT QG TP Hải Phòng cho biết: " Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành và UBND quận huyện phối hợp với trường ĐH Hàng Hải tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại Hải Phòng.

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2016 TP Hải Phòng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của TP Hải Phòng cho kỳ thi. Bộ trưởng yêu cầu kỳ thi phải diễn ra nghiêm túc, an toàn theo đúng  quy chế, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thia sinh và người nhà về sự thi. Công tác phối hợp giữa các bộ phận tham gia trực tiếp kỳ thi với các ngành phải nhịp nhàng, không có thông tin gây sốc, thông tin chậm, phải phản ánh đúng tính chất cuộc thi nhằm đảm bảo kỳ thi được triển khai theo đúng quy chế.

Buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ GD ĐT với UBNDTP Hải Phòng.

 Cũng trong sáng 25 -6, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với lãnh đạo UBND TP Hải Phòng về tình hình phát triển Giáo dục và Đào tạo thành phố. Trong hai năm học 2014-2015 và 2015-2016, TP Hải Phòng đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng học sinh đoạt giải quốc gia, là địa phương duy nhất trên toàn quốc 21 năm liên tục có học sinh đoạt giải khu vực và giải quốc tế. Hiện Hải Phòng có 4 trường ĐH, TP Hải Phòng mong muốn Bộ GDĐT quan tâm, giúp đỡ để Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo  chất lượng cao, đạt đẳng cấp quốc tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Đồng thời mong Bộ hỗ trợ,tạo điều kiện giúp đỡ Hải Phòng trong việc thành lập trường đa cấp quốc tế, trường ĐH quốc tế để đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hải Phòng và vùng...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm một lớp học của trường ĐH Hàng Hải.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tham quan Phòng thực hành lái tàu tại trường ĐH Hàng Hải.

Nhân chuyến công tác, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng trẻ em Hải Phòng 500 thùng sữa trị giá 200 triệu đồng. 

Trần Hằng
.
.
.