Kỳ thi THPT Quốc gia phải đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, an toàn

Thứ Hai, 06/06/2016, 14:00
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu, kỳ thi THPT Quốc gia phải đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, an toàn, hạn chế tối đa các tình trạng tiêu cực như phao thi, quay cóp...


Sáng 6-6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra về công tác chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia đã có mặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Hồ Chí Minh).

Đoàn công tác do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc tại THPT Lê Quí Đôn.

Báo cáo với Bộ trưởng, bà Đỗ Thị Bích Duyên, Quyền hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, trường là một trong những điểm thi của cụm thi ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là trong công tác phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo vấn đề ANTT, cung cấp điện nước, phòng cháy cháy nổ...   

Trường đã chuẩn bị 32 phòng thi (trong đó có 31 phòng chính và 1 phòng dự bị), đảm bảo đúng theo qui định về công tác tổ chức thi, bàn ghế trang bị đủ và giữ đúng khoảng cách, cho 30 thí sinh/phòng, đủ quạt, đèn…

Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu, trước ngày thi, nhà trường phải quan tâm đến việc thông báo, hướng dẫn học sinh nắm rõ quy chế thi. Trong những ngày thi phải đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc, minh bạch, an toàn, hạn chế tối đa các tình trạng tiêu cực như phao thi, quay cóp, sử dụng các thiết bị hiện đại để vi phạm quy chế. Trong công tác chấm thi, yêu cầu các cán bộ chấm thi phải đảm bảo khách quan, công tâm, để kì thi phản ánh được khách quan chất lượng bài thi của thí sinh.

H.Nga
.
.
.