Nhiều nơi ở Thừa Thiên - Huế chìm nghỉm trong nước

Thứ Tư, 14/12/2016, 11:52
Các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế xả lũ kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh này bị ngập cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đến sáng 14-12, địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 150-270m. 

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, đến sáng 14-12, mực nước tại hồ thủy điện Bình Điền là +84,5m, lưu lượng đến hồ 482m3/s, lưu lượng xả về hạ du 411m3/s; hồ thủy điện Hương Điền +58m, lưu lượng đến hồ 893m3/s, lưu lượng xả về hạ du 893 m3/s. 

Sáng 14-12, thủy điện Hương Điền tiếp tục xả lũ về hạ du với lưu lượng 1300m3/s; riêng hồ Tả Trạch xả về hạ du 700m3/s.

Người dân ở nhiều địa phương thấp trũng tại huyện Quảng Điền dùng thuyền đi lại do ngập lũ.

Các hồ thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả lũ, kết hợp với mưa lớn đã khiến nhiều địa phương thấp trũng ở Thừa Thiên- Huế chìm ngập trong nước.

Ghi nhận của PV CAND, tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền), do mực nước sông Bồ xấp xỉ báo động III nên tỉnh lộ 4B bị ngập 0,3-0,5m. Riêng  tỉnh lộ 18A, 19 qua địa phận huyện Quảng Điền ngập 0,6m; tỉnh lộ 4 khu vực tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước) ngập sâu gần 1m. 

Tại xã Quảng Thọ, tuyến đường dẫn từ thôn Niêm Phò đến thị trấn Sịa bị ngập 0,8m, nhà dân xung quanh khu vực bị ngập nhẹ.

Ông Hoàng Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết, chiều 13-12, thủy điện Hương Điền thông báo điều tiết lũ với lưu lượng 1.500 m3/s nên địa phương đã chủ động cắt cử cán bộ theo dõi, có phương án di dời các hộ dân vùng thấp trũng trong trường hợp cần thiết; đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ đã tổ chức gia cố chắc chắn để hạn chế thiệt hại.

Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước ngập trong nước lũ, học sinh nghỉ học sáng 14-12.

Mưa lũ đã làm 30ha rau màu tại vựa rau lớn nhất tỉnh ở xã Quảng Thành bị ngập, gây thiệt hại lớn đối với nông dân. Hơn 25ha trà lúa gieo sớm ở thị trấn Sịa, xã Quảng Phước, Quảng An bị ngập trong nước.

Tại huyện Phú Vang, tỉnh lộ 10A, 10C và tỉnh lộ 2 có một số đoạn ngập từ 0,3-0,5m, dài khoảng 4km. Trước đó, chiều 13-12, tuyến quốc lộ 1A từ Km 866+200 đến Km 867 đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) cũng bị ngập sâu 0,3m gây ách tắc giao thông.

Trước diễn biến thời tiết bất thường, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế đã yêu cầu các nhà máy thủy điện Bình Điền, Hương Điền, A Lưới, hồ Tả Trạch vận hành đúng theo quy trình đã được phê duyệt; UBND các huyện, thị xã, TP Huế theo dõi tình hình mưa lũ, ngập úng để có biện pháp di dời dân đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế:

Mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ khiến nhiều tuyến tỉnh lộ ở Thừa Thiên- Huế ngập từ 0,3 đến 0,5m.
Một tuyến đường ngập nặng trong sáng 14-12, được chính quyền địa phương dựng biển cấm qua lại.
Một số tuyến đường qua phá Tam Giang ở huyện Quảng Điền bị ngập nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 
Người dân gia cố lồng cá nuôi trên sông Bồ.
Nhiều nơi tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) bị ngập cục bộ.
Người dân phải dùng ghe thuyền để đi lại.


Anh Khoa
.
.
.