Lũ chồng lũ, Quảng Ngãi bị ngập lụt trên diện rộng

Thứ Ba, 06/12/2016, 19:08
Chiều ngày 6-12, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đầy nước và tiến hành xả lũ trên diện rộng.


Trong đó, hồ chứa nước Nước Trong (huyện Sơn Hà) có cao trình mực nước hồ lúc 16h ngày 6-12 là: 121,54m (mức tối đa 129,5m), lượng nước về hồ trung bình là: 345,9 m3/s. Lưu lượng xả tràn trung bình: 357,52 m3/s.

 Tại hồ thủy điện Đắkđrinh (huyện Sơn Tây) cao trình mực nước lúc 10h ngày 6-12 là: 409,75m (mức tối đa 410m), lưu lượng đến hồ: 165 m3/s. Hiện theo thông báo từ đơn vị quản lý thủy điện Đắkđrinh, 7 giờ sáng 6-12, Thủy điện Đắkđrinh tiến hành xả lũ với lưu lượng 140 m3/s. Ngoài ra ở các hồ chứa khác như Diên Trường (huyện Đức Phổ), Núi Ngang (huyện Ba Tơ)... cũng đang tiến hành xả lũ điều tiết.
Tuyến đường liên huyện miền núi Sơn Tây bị sạt lở gây ách tắc giao thông.
 Mưa lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh. Trong đó huyện Nghĩa Hành: có khoảng 825 hộ dân bị ngập; xã Nghĩa Phương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Điền huyện Tư Nghĩa ngập từ 0,5 - 1,0m làm cô lập khoảng 453 hộ dân; Xã Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh huyện Đức Phổ ngập từ 0,8 - 1,5m; xã Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp huyện Mộ Đức ngập từ 0,5 - 1m. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở và ngập sâu nên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã cho khoảng 60.000 trên địa bàn nghỉ học.

Nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Nghĩa Hành.

Nghe tin 2 hồ chứa nước Nước Trong và thủy điện Đăkđrinh xả lũ người dân ở TP Quảng Ngãi lo lắng.

Theo báo cáo nhanh của đến 16h ngày 6-12, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi có 6 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và hư hỏng. Ngoài ra hơn 467ha lúa và gần 2.000ha rau màu, cây trồng hàng năm bị hư hại nặng. Toàn tỉnh cũng có trên 100.000 chậu cây cảnh các loại bị thiệt hại trong đợt lũ...


Người dân di chuyển gia súc lên vùng cao.
 Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều ngày 6-12, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại một số địa phương. Sau khi kiểm tra Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện triển khai ngay phương án “4 tại chỗ”, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tại những vùng ngập sâu di dời tài sản, người già, trẻ em đến nơi an toàn. Chỉ đạo các lực lượng túc trực tại những tuyến giao thông bị chia cắt nhằm hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Nước lụt gây chia cắt nhiều tuyến đường ở huyện Sơn Tịnh. Dân quân địa phương phải túc trực và hướng dẫn người dân qua lại.
“Các địa phương phải hạn chế thấp nhất thiệt hại đặc biệt là về con người. Tuyệt đối không để bất cứ người dân nào trong vùng cô lập bị thiếu lương thực, nước uống” ”Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng lưu ý.
Anh Thư
.
.
.