Thủy điện, hồ chứa nước xả lũ, nhiều địa bàn ngập lụt

Thứ Năm, 03/11/2016, 14:24
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến cho nhiều địa bàn ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa bị cô lập do lũ lụt, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Trên địa bàn Bình Định đến trưa ngày 3-11, nước lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hóa lên đến mức báo động 3, hồ chứa nước Định Bình ở huyện Vĩnh Thạnh phải xả lũ để điều tiết, nên nhiều địa bàn ở vùng hạ lưu thuộc huyện Tuy Phước, TP Quy Nhơn ngập lụt.

Cứu hộ tàu đánh cá bị cuốn trôi ở vùng hạ lưu sông Chùa.

Một số đường phố ở các phường Bùi Thị Xuân, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn ngập nước trên 1m. 3 thôn trên đường liên xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp Tại huyện Tuy Phước, nước ngập chia cắt một số thôn xóm ở các xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Hòa - huyện Tuy Phước; xã Nhơn Thành, Nhơn Lộc – thị xã An Nhơn. 

Tại các huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Mỹ và Hoài Nhơn đã có 2 căn nhà sập đổ, 18 căn nhà và 1.211 căn nhà ngập nước; 5,5 km kênh mương, 11 đập dâng bị ập bổi bị cuốn trôi, 1.324 ha lúa mùa, 24 ha hoa màu ngập nước; 12 km đường giao thông, 18 cống tiêu và 4 cầu đường bộ bị sạt lở, hư hỏng; 35 hộ gia đình ở thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ phải sơ tán ra khỏi vùng lũ lụt.

Mực nước trên sông Đà Rằng, sông Chùa qua TP Tuy Hòa dâng cao, chảy xiết.

Tại Phú Yên, mực nước trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch đều đạt trên mức báo động cấp 1 đến 3 và đang tiếp tục dâng cao do lũ từ thượng nguồn đổ xuống. Thủy điện Sông Ba Hạ phải xả lũ 4.900 – 7.000 m³/s. Nhiều tuyến giao thông ở các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa bị lũ chia cắt tại một số cung đoạn.

Khoảng 1h sáng ngày 3-11, ca nô đưa ông Nguyễn Hữu Từ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cùng Trưởng phòng NN-PTNT và hai chiến sĩ bộ đội trên sông Kỳ Lộ để chỉ đạo cứu hộ đã bị dòng chảy xoáy xiết cuốn lật sau cú va đập chân cầu đường bộ.

Lũ dâng cao trên sông Kỳ Lộ, huyện Đồng Xuân Ảnh : Đức Tuấn.

Ông Nguyễn Hữu Từ cùng 3 cộng sự tự bơi thoát hiểm, ông Nguyễn Thanh Tân, 41 tuổi, công nhân lái xe múc đi nhờ trên ca nô bị lũ cuốn khi đang mặc áo phao.

 Đến 9h30’ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ông Tân đang đu bám trong một bụi tre; trong khi đó bà Trần Thị Vinh, 25 tuổi, trú ở thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An bị lũ cuốn mất tích do lật xuồng chèo. 

Chiếc cầu gỗ bắt qua sông Bình Bá nối liền xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu đã bị lũ cuốn trôi một đoạn, tàu đánh cá PY-31054 TS của ông Phạm Chín ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An bị sóng biển đánh chìm khi đang neo đậu ở cửa Lễ Thịnh.

 Trong sáng ngày 3-11, một số ngư dân ở phường 6, TP Tuy Hòa đã kịp thời cứu hộ tàu đánh cá PY-6869 TS bị lũ cuốn trôi ở vùng hạ lưu sông Chùa.

Hữu Toàn
.
.
.