Một bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp

Thứ Ba, 20/10/2015, 14:43
Chị Huỳnh Thị Hồng Hạnh, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết địa phương vừa tiếp nhận trường hợp một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 18/10, tại trước nhà ông Lê Văn Cam ở khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc phát hiện một bé gái không rõ lai lịch trước cửa nhà.

Theo lời kể của ông Cam, vào thời điểm trên ông thức giấc để tập thể dục thì nghe tiếng động lạ trước nhà, sau thời gian quan sát kỹ thì mới thấy một em bé bị bỏ rơi trong thùng xốp màu trắng, trong tình trạng tím tái và khóc lớn. Ông Cam đã hô gọi người nhà mang bé vào chăm sóc rồi đến trình báo cơ quan chức năng.

Hình ảnh bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi.

Bé gái khoảng 7 tháng tuổi, cân nặng 8kg, mặc bộ đồ thun màu trắng, sức khỏe của bé hiện đang dần ổn định.

Đến ngày 19/10, các ngành đoàn thể của phường Điện Ngọc phối hợp với khối phố Tứ Hà và gia đình ông Lê Văn Cam tiến hành lập các thủ tục, tạm giao cho gia đình ông chăm sóc, nuôi dưỡng bé.

Hà Ngọc
.
.
.