Phú Yên:

Cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Thứ Bảy, 14/03/2015, 10:38
Ngày 13/3, bác sĩ Ngô Văn Vịnh, Trưởng khoa Ngoại – sản Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận, sau nhiều giờ được cấp cứu và chăm sóc chu đáo, sức khỏe một bệnh nhi sơ sinh bị bỏ rơi đã hồi phục, ổn định.

Vụ việc được chị Nguyễn Thị Tâm (32 tuổi, trú ở thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) phát hiện vào hồi 5h sáng 11/3.

Khi chị vừa ngủ dậy và bước ra sân thì phát hiện một chiếc thùng giấy cứng, bên trong có một bé trai sơ sinh chưa cắt rốn, còn cả nhau thai, hơi thở yếu, thân thể tím tái và có vết đốt côn trùng.

Chị Tâm vội vã nhờ người mời nữ hộ sinh đến cắt rốn, sơ cứu rồi chuyển cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa.

Hữu Toàn
.
.
.