Lại phát hiện “cát tặc” trên sông Thu Bồn

Thứ Ba, 03/07/2018, 08:11
Qua kiểm tra, Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 5 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn với khối lượng hàng trăm mét khối.

Sáng 3-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tổ công tác Cảnh sát đường thủy của đơn vị vừa phát hiện 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Các tàu này gồm tàu số hiệu QNa-1011 do ông Phạm Văn Xì (trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) điều khiển; tàu QNa-1069 do ông Nguyễn Bảy (trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển; tàu QNa-9066 do ông Tăng Đường Quang (trú xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) điều khiển; tàu QNa-1073 do ông Nguyễn Ngọc Vương (trú xã Duy Tân, Duy Xuyên) điều khiển và tàu QNa-1035 do ông Nguyễn Thủy (trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển.

2 trong số 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn bị tạm giữ.

Qua công tác tuần tra kiểm soát trong đêm, tổ công tác Cảnh sát đường thủy bắt quả tang 5 tàu này hút cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn đoạn chảy qua địa phận xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn.

Kiểm tra tại chỗ, xác định khối lượng cát đã được khai thác trái phép trên 5 tàu khoảng 165m3 nên tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ tàu, tạm giữ phương tiện, tịch thu toàn bộ tang vật có liên quan để xử lý theo quy định.

Được biết, trong tháng 6-2018, tại thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đồng chủ trì một hội nghị rất quan trọng nhằm lập lại trật tự trong khai thác cát, sỏi lòng sông Vu Gia - Thu Bồn.

Mặc dù tỉnh Quảng Nam đã có động thái quyết liệt như vậy, thêm vào đó lực lượng chức năng cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi khai thác cát, sỏi sai quy định, song với những gì đang diễn ra cho thấy tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp.
Ngọc Thi
.
.
.