Dai dẳng nạn “cát tặc” trên sông Thu Bồn

Thứ Bảy, 13/01/2018, 14:54
Lực lượng Cảnh sát đường thủy Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ 5 tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn trong đêm mưa.

Ngày 13-1, Thượng tá Lê Đình Xê, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng Cảnh sát đường thủy của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 5 tàu vỏ sắt có hành vi hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.

5 tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 21h ngày 12-1, tổ công tác Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra trên tuyến sông Thu Bồn, đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn đã phát hiện 5 tàu vỏ sắt có hành vi hút cát trái phép nên đã yêu cầu dừng hoạt động, lập biên bản xử lý.

5 tàu này gồm tàu số hiệu QNa-1067 do ông Ngô Ngọc Kiêm (57 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển; tàu QNa-1008 do Hứa Văn Dũng (43 tuổi, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển; tàu QNa-1101 do ông Tăng Minh (36 tuổi, trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển; tàu QNa-1171 do Hứa Văn Phúc (47 tuổi, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) điều khiển; 1 tàu không có số hiệu do Ngô Minh Sơn (35 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển.

Tiến hành múc cát trên các tàu bị bắt giữ để xử lý.
Kiểm tra nhanh, bước đầu tổ công tác xác định có khoảng 200m3 cát đã được hút trái phép trên 5 ghe máy này. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý.

Trong khi đó, Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũng vừa bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác khoáng sản trái phép trên sông Hậu, thuộc địa bàn xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Vụ việc xảy ra lúc 0 giờ, 5 phút ngày 13-01, khi tiến hành kiểm tra phương tiện thủy mang biển kiểm soát CT- 02391 do Đoàn Văn Tấn, Sinh năm 1973, ngụ tại xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng làm chủ, Công an huyện Kế Sách đã phát hiện phương tiện này đang có hành vi khai thác cát trên sông. 

Tiếp đó, vào lúc 0 giờ, 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng của Công an huyện Kế Sách tiếp tục kiểm tra và phát hiện một phương tiện khác mang biển kiểm soát KG-23088 do Nguyễn Văn Đương, Sinh năm 1961, hiện tạm trú tại xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách làm chủ cũng đang có hành vi khai thác cát trên sông Hậu. Bước đầu làm việc, cả 2 đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Hiện Công an huyện Kế Sách đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và thống kê khối lượng cát đã bị khai thác trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Thi - H. Nhân
.
.
.