Khen thưởng lực lượng biên phòng phá án ma tuý

Thứ Năm, 05/01/2017, 07:10
Sáng 5-1, Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thăm và tặng thưởng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố về thành tích đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. 

Qua điều tra, từ ngày 11 đến 17-12-2016, lượng lực phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắt được 3 vụ với 5 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ: 160 gram ma túy tổng hợp dạng đá; 8,5kg ma túy dạng cỏ mỹ, gần 300 triệu đồng và một số tang vật liên quan. 
Đối tượng Trần Quốc Rin bị bắt cùng nhiều kg cỏ Mỹ

Điển hình, vào lúc 20h30 ngày 11-12-2016, tại khách sạn Phương Linh (tổ 23, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Phương Thảo (32 tuổi, trú phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng vừa xuống sân bay. Tang vật thu giữ gồm hơn 120 gram ma túy đá, 3 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan. 

Đến 17h ngày 17-12, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đã bắt quả tang Trần Quốc Rin (21 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng vừa nhận “gói hàng” từ qua đường bưu điện, thu giữ gồm 5kg ma tuý (dạng cỏ Mỹ). Tiến hành khám xét nơi ở của Rin, lực lượng phá án đã thu giữ thêm 3,5kg cỏ Mỹ và nhiều tang vật liên quan… 

Ông Hồ Kỳ Minh trao tặng 20 triệu đồng cho lực lượng biên phòng TP
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã biểu dương thành tích của lực lượng lực phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng TP trong những ngày cuối năm đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo TP, ông Hồ Kỳ Minh đã tặng thưởng lực lượng Biên phòng 20 triệu đồng về thành tích trên.
Thân Lai
.
.
.