Khen thưởng Ban chuyên án và các đơn vị phá vụ cướp ngân hàng BIDV tại Huế

Thứ Hai, 19/12/2016, 21:42
Sáng 19-12, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức lễ biểu dương, trao thưởng và thông tin kết quả khám phá vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên- Huế (số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế). 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế có các ông: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45); Viện Khoa học hình sự (C54);  Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71, Bộ Công an) và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đến dự buổi lễ.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn xảy ra tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh BIDV Thừa Thiên- Huế vào chiều 6-12, xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên Ban giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lên Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Khen thưởng Ban chuyên án và các Cục C45, C54 và A71 Bộ Công an

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Thứ trưởng, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thành lập Ban chuyên án 1216C do Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

Sau 12 ngày điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, vào lúc 10h30 sáng 18-12, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Cục C45, A71 Bộ công an và Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, quê quán thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), nơi đăng ký thường trú tại thôn 4 Hà Úc, xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế). Đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại số 5 đường Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Văn Cao tặng bằng khen cho 8 đơn vị tham gia phá thành công vụ cướp ngân hàng BIDV

Đối tượng khai nhận do cá độ bóng đá thua và nợ số tiền lớn không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Toàn bộ số tiền cướp được đã được đối tượng trả cho các chủ nợ và dùng để cá độ bóng đá.

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khen thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án phá vụ cướp; riêng Cục C45, C54 và A71 Bộ Công an được thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. 

Đồng thời, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tặng bằng khen cho 8 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, gồm: Cục C45, C54 và A71 Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng Ngoại tuyến; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an TP Huế.

Nguyễn Hoàng Tâm (giữa), đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng BIDV tại Huế lúc bị bắt giữ.

Dịp này, Ngân hàng Nhà nước cũng trao thưởng 10 triệu đồng và chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên- Huế trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 1216C khi đã phá thành công vụ án cướp ngân hàng, bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp về quy án để ổn định tình hình ANTT địa bàn.


Anh Khoa
.
.