Hơn 3.000 người tham gia làm sạch môi trường chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC

Thứ Bảy, 28/10/2017, 10:28

Hơn 3.000 người là cán bộ nhân viên các Sở, ngành, quận huyện , học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân đã tham gia buổi phát động tổng vệ sinh môi trường để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC do UBND TP phát động. 


Sáng 28-10 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, UBND TP đã tổ chức phát động ra quân thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật Xanh- sạch- đẹp” trên địa bàn toàn TP để hưởng ứng Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ chính thức diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11-11 sắp tới.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này, Ủy ban APEC quốc gia và TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC, từ việc nâng cấp cơ sở vật chất cho đến công tác an ninh, y tế hậu cần...  

Các địa điểm phục vụ các hoạt động chính trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC, cũng đã được xây dựng, nâng cấp đáp ứng yêu cầu Ban tổ chức. “Ngày chủ nhật Xanh- sạch- đẹp” được phát động nhằm thu hút nhân dân toàn TP tham gia làm sạch đẹp phố phường, bắt đầu từ chính con đường, góc phố nơi mình cư trú để giữ vệ sinh môi trường, nâng cao hình ảnh về một TP Đà Nẵng Xanh- sạch- đẹp.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham gia phát quang các khu đất bỏ hoang

Được biết phong trào giữ môi trường xanh sạch đẹp được TP Đà Nẵng triển khai 13 năm qua. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP, có một số địa phương hưởng ứng theo kiểu phong trào không thực chất. Nhiều địa phương không kiểm soát chặt để tình trạng chất thải đổ ra đường gây mất mỹ quan đô thị. 

Vì vậy, Tuần lễ Cấp cao APEC cũng là dịp để chấn chỉnh lại công tác vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức và thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân để giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị…

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo TP Đà Nẵng và đông đảo nhân dân đã tham gia phát quang, dọn cỏ tại các bãi đất trống, thu gom rác thải và vệ sinh các tuyến phố, các khu dân cư...

Thân Lai
.
.
.