Hoả hoạn thiêu rụi hàng chục hec-ta rừng phòng hộ và rừng trồng

Thứ Sáu, 28/06/2019, 15:26
Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp dập lửa, đến 2h sáng ngày 28-6, vụ cháy rừng trồng trên diện tích lớn ở phía Tây Nam huyện Tây Hoà (Phú Yên) mới được dập tắt 



Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại chiều ngày 28-6, ông Nguyễn Tấn Chân – Chủ tịch UBND huyện Tây Hoà (Phú Yên) cho biết, một tổ công tác phối hợp giữa Hạt kiểm lâm, Công an, Viện kiểm sát cùng một số cơ quan chức trách đang kiểm tra thực tế hiện trường vụ cháy rừng để xác định mức độ thiệt hại.

Vụ cháy khởi đầu vào tầm 4h sáng ngày 27-6 sau đó bùng phát rồi lan nhanh trên diện rộng trong cánh rừng trồng từ 3 đến 7 năm tuổi.

 Ngoài 4 xe chữa cháy cùng với hơn 30 CBCS Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Phú Yên, hàng trăm người gồm bộ đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ đến hiện trường phát dọn đường băng cản lửa, phun nước khống chế kết hợp sử dụng cành lá dập lửa. 

Hiện trường vụ cháy rừng trồng ở Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hoà (Phú Yên).  Ảnh : CTV

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, đến 2h sáng ngày 28-6 đám cháy mới được dập tắt. Chưa có con số thống kê thiệt hại, nhưng vụ cháy mở rộng trên diện tích gần 100 ha, trong đó có nhiều khoảnh rừng đã đốn hạ, bán cây, chỉ còn lại cành, lá.

Trước đó vào chiều ngày 26-6, một vụ cháy khác xảy ra ở rừng phi lao phòng hộ ven biển Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu khiến cho gần 25 ha rừng  bị thiêu rụi.


Phan Văn Lương
.
.
.