Hàng trăm tàu ngư dân Quảng Ngãi ra khơi “hái lộc” đầu năm

Thứ Năm, 18/02/2016, 08:47
Sau những ngày vui Xuân, đón Tết, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi lại tất bật với phiên biển đầu năm. Không khí lao động sản xuất trên các cảng cá đã sôi động trở lại.

Ngư lưới cụ cùng lương thực, thực phẩm được bà con khẩn trương chuyển xuống tàu để chuẩn bị ra khơi. Các ngư dân đều có chung ước nguyện, chuyến đánh bắt hải sản đầu năm trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang…

Cảng cá Sa Kỳ (Quảng Ngãi) những ngày đầu năm mới khá nhộn nhịp. Hàng trăm con tàu đánh cá cập sát bến cảng, bà con ngư dân sửa soạn, vận chuyển ngư lưới cụ xuống tàu. Những xưởng máy nước đá đang chạy hết công suất để kịp cung cấp đá lạnh cho các tàu ra khơi. Điều khá đặc biệt là trên mỗi con tàu của ngư dân chuẩn bị phiên biển đầu năm mới đều bày mâm cỗ với các lễ vật dâng cúng các vị thần cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, trở về tôm cá đầy khoang…

Tàu thuyền ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi đầu năm mới.

Sau lễ cúng, ngư dân Trương Văn Đức, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tất bật cùng với các bạn chài khuân vác ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm xuống con tàu đánh cá trị giá 3 tỷ đồng vừa được hạ thủy, để chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày. Hơn 6 tháng trước, ông Đức cùng 11 bạn thuyền khi neo tàu đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm. 11 ngư dân trên tàu may mắn được cứu sống, nhưng toàn bộ ngư lưới cụ, phương tiện và hơn 1,5 tấn hải sản, trị giá hơn 3 tỷ đồng bị chìm xuống biển sâu cùng với con tàu.

Trở về nhà với 2 bàn tay trắng, nhưng ông vẫn không từ bỏ ý chí trở lại vùng biển Hoàng Sa. Ông Đức cho biết, sau khi bị nạn trở về, ông được Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ hơn 750 triệu đồng; cộng với số tiền bảo hiểm, dành dụm, ông lại đóng mới tàu để vươn khơi. “Dù khó khăn đến mấy, tui vẫn ra biển Hoàng Sa để đánh bắt, vì đây là ngư trường truyền thống của cha ông mình từ trước đến nay”, ông Đức bày tỏ quyết tâm

Chuyến biển đầu năm, các tàu cá ngư dân Quảng Ngãi được trang hoàng rực rỡ, với cờ Tổ quốc tươi rói, cùng pa nô, khẩu hiệu thể hiện quyết tâm trong mùa đánh bắt mới. Ngư dân Trương Hùng, chủ 2 chiếc tàu cá QNg 91781TS và QNg 91882TS, ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, cùng với các bạn chài đang tiếp nhiên liệu và chuẩn bị hàng hóa cho chuyến đi biển dự kiến sẽ kéo dài hơn 1 tháng của mình. Ông Hùng cho hay, ông và các bạn thuyền đã đưa lên tàu 5 nghìn lít dầu, 5 trăm cây đá lạnh cùng lương thực, thực phẩm dự trữ cho 15 người ăn. “Chuyến ra khơi đầu năm này, tui tin tưởng sẽ đánh bắt được nhiều “lộc biển” hơn năm cũ”, ông Hùng bày tỏ.

Tỉnh Quảng Ngãi có gần 40 nghìn ngư dân, với hơn 5.600 tàu đánh cá. Phiên biển đầu năm, đã có hàng trăm tàu xa bờ vươn khơi, hy vọng một mùa đánh bắt bội thu. Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, chính quyền địa phương luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con ngư dân. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ ngư dân hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để đóng tàu theo Nghị định 67, hiện đại hóa tàu đánh cá, nâng công suất tàu thuyền để đánh bắt xa bờ phát triển kinh tế biển một cách bền vững…

Anh Thư
.
.
.