Ngư dân trúng đậm “lộc biển” đầu năm

Thứ Tư, 20/02/2013, 04:52
Liên tục những ngày sau Tết Nguyên đán, nhiều ngư dân hành nghề lưới, giã cào gần bờ từ huyện Điện Bàn vào đến Núi Thành (Quảng Nam) đã trúng đậm mực cơm, cá trích, cá hố, ốc ruốc… Đây là “lộc biển” đầu năm, báo hiệu một năm làm ăn khấm khá. Các ngư dân tàu câu mực cũng chuẩn bị xuất phát vươn khơi ra vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa...

Có mặt tại bến An Lương (xã Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam), chúng tôi nhận thấy trên gương mặt đen sạm nắng gió của các ngư dân rạng rỡ nụ cười vì trúng đậm “lộc biển” đầu năm.

Ông Nguyễn Hùng (50 tuổi), tâm sự: “Riêng đội ghe, thuyền lưới mành và lưới cá trích của xã Duy Nghĩa có đến gần 50 chiếc, mỗi chiếc đi khoảng 4-5 bạn, ra khơi vào chiều hôm trước, vào bến sáng hôm sau nên hải sản vẫn giữ được độ tươi, giá bán cũng cao hơn. Trung bình, một thuyền đánh bắt từ 3-4 tạ cá hố, cá trích. Sau Tết Nguyên đán, cá được giá, cá trích từ 6-8 nghìn đồng/kg có lúc lên đến 10 nghìn đồng/kg, còn cá hố từ 50-70 nghìn đồng/kg tại bến, tùy vào kích cỡ... Sau chuyến ra khơi đầu năm, mỗi thuyền thu từ 20-25 triệu đồng, trừ các khoản phí tổn, mỗi ngư dân thu nhập trung bình 1,5 triệu đồng/đêm”.

Ngư dân ở xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam) trúng đậm mùa cá trích, cá hố.

Vượt thêm hàng chục cây số đường trường, chúng tôi tới cảng cá An Hòa, thuộc xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ở cảng này, hiện có rất nhiều tàu, thuyền câu mực khơi (mực xà) có công suất từ 400CV đến 800CV đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm

An Khang
.
.
.