Cháy hàng chục hec ta rừng thượng nguồn Đa Rao

Thứ Bảy, 25/08/2018, 17:01
Do nắng nóng gay gắt kết hợp gió mạnh nên 4 ngày qua đã có hàng chục hec-ta rừng trồng ở địa phận xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khán Hòa) bị cháy

Đến xế chiều ngày 25-8, gần 200 cán bộ – chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Bộ chỉ huy quân sự, cán bộ – nhân viên Chi cục kiểm lâm Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hòa cùng dân quân 5 xã phía Tây huyện Khánh Vĩnh vẫn đang nỗ lực triển khai phương án cắt đường ranh cản lửa, chữa cháy rừng trồng thượng nguồn Đa Rao ở địa phận xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh. 

Dân quân xã Khánh Thượng đang nỗ lực dùng cành cây để dập lửa tại hiện trường.  Ảnh : Bích La

Theo ông Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hòa, đây không phải là vụ cháy rừng đầu tiên trong mùa khô năm nay ở lâm phần doanh nghiệp này quản lý. 

Trước đó vào ngày 20 và 21-8, gần 30 ha rừng trồng và 15 ha đất rừng phòng hộ có cỏ tranh, lau lách tại tiểu khu 154 thuộc địa phận xã Khánh Thượng bốc cháy.

Đến chiều tối ngày 21-8, sau khi cắt ranh can lửa kết hợp trời mưa nên đám cháy đã được dập tắt. Do nắng nóng gay gắt, gió dữ dội nên chiều tối 22-8 đám cháy bùng phát trở lại và lan sang những khu rừng trồng gần đó. 

Theo đó, trong 4 ngày qua, hàng chục ha rừng trồng từ 1 đến 5 năm ở thượng nguồn Đa Rao tại tiểu khu 146, 148 thuộc địa phận xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh đã bị thiệt hại do cháy rừng. 

Do thượng nguồn Đa Rao cách xa khu dân cư ở xã Khánh Thượng gần 10km, giao thông trở ngại nên hoạt động chữa cháy vấp phải không ít khó khăn, chủ yếu dựa vào sức người.

Hữu Toàn
.
.
.