Đầu tư lưới điện trên đảo Thổ Chu

Thứ Tư, 04/03/2020, 20:13
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã khảo sát lưới điện trên đảo Thổ Chu để tiếp nhận đầu tư lưới điện, phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng trên đảo. 

Quần đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) được coi là xã đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc với 8 hòn đảo lớn nhỏ như những chấm nhỏ giữa biển khơi. 

Lớn nhất và đông dân nhất vẫn là đảo Thổ Chu, còn lại các đảo khác, như: Hòn Nhạn, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn, Đá Bạc diện tích nhỏ. Cách xa đất liền đến 230km, toàn bộ xã đảo Thổ Châu có gần 2.000 dân sinh sống. 

Lãnh đạo EVNSPC, Ban Chỉ huy Trung đoàn 152 và chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng lưới điện trên đảo Thổ Chu. 

Dù cuộc sống cách biệt với đất liền và đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 152 (Quân khu 9), cùng nhân dân trên đảo vẫn kiên cường bám đảo, tích cực sản xuất, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Ngày 4/3, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong chuyến khảo sát tiếp nhận quản lý hệ thống điện trên đảo Thổ Chu vào cuối tháng 2 vừa qua, đoàn công tác của EVNSPC do ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV làm trưởng đoàn đã khảo sát lưới điện trên đảo Thổ Chu để chuẩn bị tiếp nhận hệ thống lưới điện địa phương bàn giao cho ngành Điện đầu tư lưới điện, phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hộ; bảo đảm an ninh quốc phòng trên xã đảo. 

Qua khảo sát, đoàn công tác nhận định, các cụm máy phát trên đảo có công suất nhỏ và đã xuống cấp, hiện vận hành trong tình trạng quá tải; hệ thống lưới điện trên đảo chỉ có lưới hạ thế, bán kính dài, tổn thất lớn, độ tin cậy cung cấp điện không cao; lưới điện chưa phủ kín toàn bộ đảo, nhiều khu vực chưa được đầu tư cấp điện. 

EVNSPC tặng Trung đoàn 152 hệ thống năng lượng mặt trời áp mái. 

Hiện, xã đảo Thổ Châu đang quản lý máy phát điện diesel với 4 tổ máy Cummins tổng công suất 1.668kVA, suất hao dầu 290g/kWh (năm 2018). Ngoài ra, trên đảo còn một số máy phát nhỏ lẻ của các trạm viễn thông, Bộ đội xa trung tâm, tổng công suất khoảng 1.200 kVA. 

Đường dây hạ thế có 4 tuyến cáp ABC với tổng chiều dài 3,8 km. Sản lượng điện phát năm 2019 trên 1,636 triệu kWh, dự kiến năm 2020 cũng tương đương 1,636 triệu kWh. Hệ thống máy phát phục vụ cấp điện cho 513 hộ. 

Ông Nguyễn Văn Hợp, cho biết: “EVNSPC mong muốn chính quyền địa phương, các đơn vị Bộ đội và người dân trên đảo cùng đồng thuận, hỗ trợ ngành Điện trong việc tiếp nhận, xây dựng hệ thống lưới điện trên đảo. Do nhu cầu sử dụng điện trên đảo ngày một tăng cao nên sau khi tiếp nhận lưới điện cần đầu tư đồng bộ máy phát, lưới điện theo tiêu chuẩn ngành điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội địa phương; bảo đảm an ninh quốc phòng biển đảo”.

EVNSPC tặng quà các em học sinh nghèo trên xã đảo.

Trong chuyến khảo sát, đoàn công tác đến thăm CBCS Trung đoàn 152 và trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái; tặng quà 12 gia đình chính sách, hộ nghèo trên xã đảo; tặng 4.000 quyển tập, 10 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, thiết bị nước nóng, lạnh cho Trường Mầm non, Trường THCS trên đảo. 

Được biết, UBND tỉnh Kiên Giang vừa đề xuất thành lập huyện đảo Thổ Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số xã Thổ Châu (huyện Phú Quốc) hiện có, gồm diện tích tự nhiên hơn 1.395 ha, dân số 621 hộ với 1.909 khẩu. 

Huyện Thổ Châu được thành lập, cùng với hệ thống điện được đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc; giúp phát triển văn hóa, nâng cao hiệu quả nền hành chính và chất lượng cuộc sống của người dân; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc biên giới trên biển.

Văn Đức
.
.
.