Hàng trăm người tham gia dập lửa trên bán đảo Sơn Trà trong đêm

Thứ Ba, 11/06/2019, 11:21
Khoảng 20h20 tối 10-6, tại khu vực khu vực Bãi Bắc bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bất ngờ xảy ra đám cháy lớn. Đám cháy ở phía bên bờ taluy, khu vực gần trạm Biên phòng Bãi Bắc, đường dẫn lên khu nghỉ dưỡng InterContinental trên bán đảo Sơn Trà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã điều 10 xe cứu hỏa, gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Bộ đội Biên phòng và dân quân tự vệ để dập lửa. 

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà, dân quân thường trực của phường Thọ Quang… cũng được điều động khẩn cấp để phối hợp dập chữa cháy. Việc tiếp cận ngọn lửa gặp khó khăn do khu vực này có địa hình đồi dốc. Lực lượng chữa cháy phải dùng máy bơm công suất lớn, chia ra nhiều hướng để bơm nước dập lửa.


(Ảnh Sơn Huỳnh): Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng khẩn cấp chữa cháy rừng Sơn Trà trong đêm.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC& CHCN Công an TP Đà Nẵng, diện tích cháy khoảng 5.000m2, chủ yếu là thực bì (cỏ, cỏ tranh và dây leo bìm bìm). 

Mặc dù đám cháy tại rừng Sơn Trà đã cơ bản được khống chế, dập tắt hoàn toàn vào 22h20’ đêm 10-6, tuy nhiên hiện lực lượng PCCC vẫn cắt cử người giám sát chặt chẽ tại hiện trường, không để tàn tro âm ỉ bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy  đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.  

Đáng lo ngại, theo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, thời tiết nắng nóng hiện tại Đà Nẵng đang kéo dài với nhiệt độ dự báo lên tới 40 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng báo động cấp IV, có khả năng cháy rừng trên diện rộng…

(ảnh V.Vinh): 

 Đà Nẵng vào mùa cao điểm du lịch hè, nên lượng du khách đến tham quan dã ngoại, du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà ngày càng nhiều. Nhiều du khách và bạn trẻ thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi, đem cả than, nhóm lửa để nướng đồ ăn, vứt tàn thuốc lá khiến  nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. 

 Bên cạnh đó, những ngày gần đây Đà Nẵng vào mùa cao điểm du lịch hè nên lượng du khách đến tham quan dã ngoại, du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà ngày càng nhiều. Kéo theo đó, là tình trạng xả rác bừa bãi, không chỉ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan mà nhiều nhóm du khách còn đem cả than, nhóm lửa để nướng đồ ăn, vứt tàn thuốc lá khiến  nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.


Hoài Thu
.
.
.