Chợ ba lần bị “bà hỏa” thăm, vẫn không đảm bảo an toàn PCCC

Thứ Tư, 04/04/2018, 08:23
Ngày 3-4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra các khu vực dễ xảy ra cháy nổ như chung cư, quán karaoke và các khu chợ trên địa bàn quận 1.


Tại phường Cầu Ông Lãnh, đoàn liên ngành đã kiểm tra khu chợ Gà, chợ Muối. Tại chợ Gà, dù đã 3 lần bị “bà hỏa” ghé thăm (gần nhất là hồi đầu tháng 12-2015 khiến hàng chục gian hàng bị cháy rụi), đoàn liên ngành phát hiện nhiều sai phạm về PCCC, trong đó có việc các tiểu thương bày tràn lan hàng hóa trên lối đi, sử dụng bếp than nấu nướng bên trong nhà lồng chợ, thắp nhang, mái che lấn chiếm vỉa hè, bên trong lồng chợ nhếch nhác, ô nhiễm, bình chữa cháy có nhưng hoạt động không được.

Ông Hải đã yêu cầu đoàn liên ngành lập biên bản xử lý, tịch thu hàng hóa, tháo dỡ mái che lấn chiếm, thu hồi nhiều bếp than rực lửa bên trong chợ, dọn dẹp các gian hàng lấn chiếm lối đi của xe chữa cháy. Hệ thống dây điện được giăng mắc cẩu thả, chằng chịt lại xả xuống hàng hóa dễ dẫn đến cháy nổ nếu như chạm, chập. Đoàn liên ngành đã ghi nhận và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý an toàn những khu vực bùng nhùng dây điện trên.

Sau khi kiểm tra khu vực chợ Gà, đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra chung cư số 12 trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Bãi giữ xe bên dưới chung cư chiếm dụng toàn bộ lối thoát hiểm nên đoàn liên ngành đã lập hồ sơ xử lý. 

Tại chung cư số 4, Nguyễn Đình Chiểu, đoàn liên ngành phát hiện 2 công ty ở tầng 3 và 4 xây dựng chiếm dụng cầu thang lối thoát hiểm để làm kho chứa đồ. Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 kiểm tra toàn diện chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu.

M.Đức
.
.
.