Bệnh xá đảo Trường Sa Đông cấp cứu kịp thời ngư dân viêm ruột thừa cấp

Thứ Hai, 18/09/2017, 18:23
Sau 10 ngày điều trị, ngư dân Trịnh Dương Mến đã trở lại đất liền an toàn.


Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông, huyện Trường Sa (Khánh Hòa), cho biết sau 10 ngày được các bác sĩ Bệnh xá đảoTrường Sa Đông cấp cứu và điều trị, ngày 18-9 ngư dân Trịnh Dương Mến (26 tuổi) trú ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã trở lại tàu đánh cá QNa-95078 TS để trở về đất liền.

Bệnh nhân Trịnh Dương Mến (giữa) chụp ảnh lưu niệm với một số cán bộ – chiến sĩ đảo Trường Sa Đông trước khi lên tàu đánh cá trở về đất liền.

Trước đó vào ngày 8-9, trong lúc anh Mến đang cùng một số ngư dân trên tàu đánh cá QNa-95078 TS hành nghề đánh bắt hải sản vùng biển gần đảo Trường Sa Đông, bất ngờ cơn đau bụng dữ dội ập đến cùng với các triệu chứng sốt cao, nôn mửa. 

Sau khi anh Mến được đưa vào Bệnh xá Trường Sa Đông, các bác sĩ chấn đoán bệnh nhân viêm ruột thừa cấp nên tiến hành phẫu thuật cấp cứu và điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.