Đưa hai ngư dân thương vong ngoài khơi vào đất liền

Chủ Nhật, 27/08/2017, 10:19
Một sợi dây thừng trên tàu bất ngờ bị đứt, đập mạnh vào người chủ tàu La Tình khiến nạn nhân tử vong, ngư dân Nguyễn Văn Kỳ bị thương nặng. Hai người đã được đưa vào đất liền đêm 26-8.

Sáng 27-8, ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (MRCC) khu vực 4 cho biết, sau một hải trình vượt sóng gió trên biển trong đêm tối, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn của cơ quan này đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Kỳ (37 tuổi) trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) về đến cảng Nha Trang để các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận, chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị. 

Các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe nạn nhân Nguyễn Văn Kỳ sau khi
đưa về đến cảng Nha Trang.
Kiểm tra thi thể ông La Tình – chủ tàu đánh cá BĐ-97588 TS.

Ngoài ông Kỳ còn có thi thể người đồng hương là La Tình (45 tuổi) được chuyển giao cho thân nhân đưa về quê mai táng. 

Trước đó vào hồi 19h45 đêm 26-8, MRCC Việt Nam nhận được thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Tài (30 tuổi) trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) thuyền trưởng tàu đánh cá BĐ- 97588 TS, cho biết, trong lúc tàu đang vận hành từ bờ ra vùng biển Trường Sa để hành nghề đánh bắt hải sản thì xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng tại vị trí 12 0 27’N – 109 0 31’E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông Bắc khoảng 22 hải lý. 

Hữu Toàn
.
.
.