Bão số 1 vừa tan, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Thứ Sáu, 29/07/2016, 15:20
Chiều 29-7, vùng áp thấp gần biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 1-2 ngày nữa, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão.

 

 

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, vào lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới tăng lên cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, có khả năng mạnh lên bão và hướng về phía biển Đông. 


K. Vy
.
.
.