Cây đổ la liệt, công viên đóng cửa sau cơn bão số 1

Thứ Năm, 28/07/2016, 17:28
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, nhiều công viên, trường học trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa vì thiệt hại nặng nề. Một số tuyến phố bị mất điện và phải cấm đường để phục vụ công tác khắc phục cây đổ.

Sau khi cơn bão số 1 đi qua, Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng trăm cây cối bị đổ xuống đường, xuống công viên và trường học… 

Công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy nhiều cây xanh bị đổ gục.
Vì thế, công viên đã tạm thời đóng cửa, nhưng một số người dân vẫn cố tình trèo qua tường để vào phía trong.

Mọi công tác khắc phục sau khi cơn bão đi qua được tiến hành nhanh chóng. Lực lượng Công an, nhân viên môi trường, nhân viên cây xanh, nhiều máy cẩu, máy xúc được huy động để cắt tỉa những cành cây to, giúp giao thông đi lại thuận tiện.

Trong khuôn viên trường học, cây cối đổ la liệt
Cây đổ trước trường học

Một số công viên, trường học trên địa bàn Hà Nội phải tạm thời đóng cửa để phục vụ cho việc khắc phục sau cơn bão, vì có nhiều cây xanh bị gãy đổ, nguy hiểm cho người đi lại.

Công viên tan hoang sau bão số 1.
Người dân dọn dẹp cành cây đổ sau bão.
Cây xanh bật gốc nằm lên mái nhà trường học.
Cây đổ nên nhiều đường dây điện bị đứt, đổ xuống đường. Nhân viên cố gắng khắc phục sự cố.
Cây to được cưa thành nhiều khúc để dọn đường đi.
Máy cẩu được huy động để cưa cây cổ thụ bị đổ.
Những cành cây to được cắt rời di chuyển xuống dưới.
Khẩn trương khắc phục sự cố sau bão.
Mái nhà người dân bị cây đè bẹp.
Thân cây to đè bẹp nhà người dân.
Cấm đường để khắc phục sự cố mưa bão gây ra.
Cây đổ nên người dân đi lại khó khăn.
Một số tuyến đường cấm các phương tiện đi lại để khắc phục hậu quả.
Nhanh chóng dọn dẹp cây bị gãy đổ xuống đường.
Nhiều cây si cổ thụ bị bật gốc đổ nghiêng xuống đường.
Công tác khắc phục cây xanh được triển khai ngay sau bão.
Một số cây vẫn nằm chắn ngang nhà người dân.
Cây cối đổ la liệt trong sân trường học. 
Xuân Bùi
.
.
.