Hà Nội tan hoang sau cơn bão số 1

Thứ Năm, 28/07/2016, 07:35
Nhiều khu phố Hà Nội ở tan hoang như vừa bị trận cuồng phong khủng khiếp. Thống kê sơ bộ, Hà Nội có khoảng 600 cây đổ, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT, 9 điểm ngập ở Thanh Xuân, Hai Bà Trưng. Ghi nhận ban đầu, hàng chục ô tô, xe máy bị cây đè bẹp...


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 8h sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội gió giật mạnh cấp 8-9.

Thời điểm hiện tại gió và mưa cũng đã ngớt. Bão tan, nhiều tuyến phố ở Hà Nội cây đổ ngổn ngang, các tấm pano, quảng cáo, mái tôn bay tứ tung khắp các tuyến phố.

Sáng nay, nhiều người đã đến hội sở bị chậm giờ làm. Trên đường nhiều người đi xe máy bị gió quật ngã. Một số ô tô bị cây chèn bẹp...  

Cây xà cừ trên phố Lò Đúc đổ đè lên đường dây điện, khiến cả phố bị mất điện. Ảnh: Lê Tùng.

Cây xà cừ bị đổ khoàng 5h sáng nay trên phố Núi Trúc. Ảnh: Thu Hải.

Cổng ĐSQ Úc trên phố Đào Tấn ngập nước, cây nhỏ gẫy đổ rạp trên hè. Ảnh: Thu Hải.

 Cây đổ xuống cả hồ Giảng Võ. Ảnh: Thu Hải.

Cây đa nhiều năm tuổi đầu ngõ 25b Cát Linh cũng phải bật rễ trước cơn bão số 1. Ảnh: Thu Hải.


B.Thủy -L.Tùng -T.Hải -V.Cường - O.Vũ
.
.
.