“Nhảy dù” chiếm đất là do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý

Thứ Năm, 03/10/2019, 20:04
Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trong buổi làm việc chiều ngày 3 – 10, chỉ đạo quận Hải An xử lý tình trạng các nhóm đối tượng ngang nhiên chiếm giữ đất tại 2 bên hành lang Đại lộ Đông Tây, thuộc địa bàn phường Thành Tô, gây mất an ninh trật tự.


Như đã đưa tin, đoạn đường dài chừng hơn 1km của Đại lộ Đông Tây đi qua địa bàn phường Thành Tô từ nhiều ngày nay xuất hiện các đối tượng “xã hội” có hành vi côn đồ, ngang nhiên xông vào chiếm giữ đất, xây dựng trái phép dọc 2 bên hành lang, thậm chí còn chống đối cả lực lượng chức năng…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra một lô đất bị chiếm giữ xây dựng trái phép.

Sau khi báo chí phản ánh, chiều ngày 3-10, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng với đại diện các ban ngành chức năng và địa phương đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Qua đó phát hiện nhiều lô đất trống mới mọc lên công trình nhà ở, hoặc có vị trí được quây tôn kín để thực hiện việc xây dựng trái phép phía bên trong…

Báo cáo của UBND quận Hải An cho thấy, tình trạng chiếm giữ đất và xây dựng trái phép đã diễn ra từ khoảng thời gian cuối tháng 7 vừa qua đến nay. Phần diện tích đất bị các đối tượng côn đồ chiếm giữ và xây dựng thuộc quyền sở hữu của 2 doanh nghiệp và Sư Đoàn 371 đã cấp cho gia đình quân nhân nhưng chưa sử dụng. Lực lượng chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng không hiệu quả. Các đối tượng thường lợi dụng vào buổi đêm khi lực lượng chức năng đã về nghỉ thì cho người ra tổ chức thi công xây dựng.

Theo Chủ tịch UBND quận Hải An Phạm Chí Bắc, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm trên do việc giao đất giữa tổ chức với cá nhân chưa rõ ràng, không xác định được mốc giới cụ thể, trong khi việc xử lý các vi phạm lại cần phải có thời gian theo quy định…

Sau khi chiếm đất các đối quây tôn kín để tránh bị phát hiện việc xây dựng bên trong.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ ra việc để xảy ra tình trạng chiếm giữ đất và xây dựng trái phép trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. Cụ thể là tình trạng này đã diễn ra cách đây từ 2 – 3 tháng trước, nhưng quận Hải An đã không giải quyết, xử lý quyết liệt ngay từ đầu dẫn đến hậu quả như bây giờ. Trong khi đó những hành vi vi phạm quả tang, lực lượng chức năng địa phương hoàn toàn có quyền xử lý mà không cần phải sử dụng các biện pháp hành chính.

Nhắc lại vụ việc chiếm giữ hàng chục nghìn m² Quốc phòng trước đó cũng trên địa bàn phường Thành Tô, nhưng đến nay quận Hải An vẫn chưa xử lý được một đối tượng vi phạm nào. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng các đối tượng ngang nhiên đứng ra chiếm giữ đất phải là người máu mặt, giang hồ cộm cán. Và không loại trừ có việc bao che, dung túng của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nên mới có trình lộng hành…

Theo đó, Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Hải An khẩn trương làm báo UBND Thành phố, tiến hành cưỡng chế toàn bộ các trường hợp vi phạm. Trong thời gian này, các chủ sử dụng đất cũng phải có trách nhiệm phối hợp cùng với chính quyền địa phương bảo vệ tài sản của mình.

V. Huy
.
.
.