Cử đoàn kiểm tra làm rõ thông tin ngư dân bị ngăn cản đánh cá ở bãi biển Sầm Sơn
- Hàng trăm tàu ngư dân Quảng Ngãi ra khơi “hái lộc” đầu năm
- Ngư dân Ninh Thuận tiếp nhận tàu dịch vụ hậu cần nghề cá mang tên Hoàng Sa
- Ngư dân Bình Định vừa bắt được cá sủ vàng quý hiếm
Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn hoàn toàn không liên quan gì đến những thông tin mà các báo đăng tải. Dự án thứ hai là dự án cải tạo nâng cấp bãi biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, bao gồm việc xây dựng các ki-ốt, các điểm tắm tráng, chỉnh trang cảnh quan đô thị trên toàn bộ tuyến đường chiều dài 3,5km với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành trước 30-4.
Dự án này chủ đầu tư là UBND thị xã Sầm Sơn và dự án được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Tập đoàn FLC đã trúng thầu dự án này và đang nhanh chóng tổ chức thi công các hạng mục của để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch hè 2016 theo cam kết với chủ đầu tư.
“Chúng tôi khẳng định, Tập đoàn FLC không liên quan gì đến các khiếu kiện khiếu nại của người dân cũng như việc người dân tập trung đông người tại UBND tỉnh Thanh Hóa. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương liên quan đến các chính sách đền bù, hỗ trợ người dân... Tập đoàn FLC nhận mặt bằng sạch từ chủ đầu tư và đang tích cực triển khai dự án”, thông cáo của Tập đoàn FLC nêu rõ.
Trước đó, hàng trăm ngư dân thuộc các phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn và xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã kéo ra ngã tư Trung tâm TP Thanh Hóa để phản ứng việc ngăn cản ngư dân cào ngao, đánh cá ở khu vực bãi biển Sầm Sơn.
Ngày 2- 3, ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn đã lên tiếng về sự việc. Ông Chiến cũng khẳng định, Dự án cải tạo, nâng cấp bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương theo chủ trương xây dựng bờ kè và quy hoạch đồng bộ, chỉnh trang bãi biển Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa.
“Đây là chủ trương của tỉnh Thanh Hóa, và tập đoàn FLC chỉ là một nhà thầu triển khai dự án. Hoàn toàn không có chuyện tỉnh “giao đất” toàn quyền cho FLC”, ông Chiến cho biết. FLC chỉ được giao là nhà thầu BOT xây dựng, khai thác chuyển giao các hạng mục theo quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt như các ki-ốt, các điểm tắm tráng, chỉnh trang cảnh quan đô thị cho toàn bộ tuyến đường dài 3,5 km. Mọi hạng mục khác ngoài những hạng mục này vẫn thuộc về sự quản lý của tỉnh và thị xã, như mặt biển, bãi cát...
Lãnh đạo Thị xã Sầm Sơn cũng cho biết, tỉnh Thanh Hoá đã có phương án dịch chuyển bến đậu của ngư dân sang vị trí khác và đây là một đề án nằm trong mục tiêu quy hoạch chuyển đổi nghề cho bà con, quy hoạch lại các khu bến thuyền để phục vụ khách du lịch. UBND tỉnh Thanh Hoá đã kết hợp với quy hoạch khu bến thuyền mới và các chế độ chuyển đổi nghề hỗ trợ.
“Tuy nhiên, do tiến độ gấp của dự án để phục vụ mở cửa biển hè năm 2016 mà nhà thầu buộc phải thi công trước các hạng mục ki-ốt. Chính quyền địa phương cũng đang đợi thống nhất lần cuối về đề án di dời bến thuyền nên chưa kịp phổ biến cho bà con ngư dân, gây ra sự hiểu lầm mấy ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng”, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn giải thích.
Trong một diễn biến khác, theo tin từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội đã trao đổi với Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa để nắm bắt tình hình, đồng thời cử đoàn kiểm tra vào Thanh Hóa làm việc cụ thể để làm rõ sự việc.
