Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Thứ Bảy, 03/06/2017, 07:40
Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, ngày 2-6, tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.


Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Tỉnh đoàn Quảng Nam tập trung hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm; mở rộng chương trình thắp sáng đường quê; tu sửa, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ những gia đình chính sách; xây dựng các điểm thu gom rác thải tại vùng nông thôn; tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, các hoạt động an sinh xã hội hướng về địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo…

Những công trình, phần việc của thanh niên đăng ký thực hiện phải thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng bảng tượng trưng hai công trình nước sạch cho trẻ em vùng cao tại huyện Nam Giang; một nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quế Minh, huyện Quế Sơn; trao 30 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi huyện Núi Thành. 

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tiến hành hoạt động làm sạch bãi biển, xây dựng điểm vui chơi thiếu nhi, tập huấn cho tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi…

Ngày 2-6, tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 với tinh thần “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, quyết tâm đạt những thành tích tốt nhất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội với các hoạt động nổi bật như: “Chương trình tiếp sức mùa thi” gồm các hoạt động hỗ trợ cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp; “Chiến dịch Tình nguyện mùa hè xanh” tổ chức các đội tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu giao thông, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn viên du lịch; “Chiến dịch Hoa phượng đỏ” tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, thực hiện các bữa cơm nghĩa tình đối với các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn; 

“Chiến dịch Tình nguyện Kỳ nghỉ hồng” gồm các hoạt động tư vấn, trợ giúp người dân về thủ tục hành chính, tư vấn về khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, tập huấn kiến thức nông nghiệp cho thanh niên; “Chiến dịch Tình nguyện Hành quân xanh” huy động thanh niên tham gia nâng cấp, cải tạo giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 của tuổi trẻ Quảng Ninh diễn ra từ nay đến hết tháng 8-2017. Theo đó, lực lượng đoàn viên thanh niên Quảng Ninh sẽ sửa chữa tối thiểu 10 cầu dân sinh, 30km đường và xây mới tối thiểu 1km đường giao thông nông thôn; xây mới tối thiểu 14 tuyến phố văn minh “thanh niên tự quản”; tổ chức hơn 10 điểm dạy ngoại ngữ miễn phí... 

Tỉnh Đoàn sẽ huy động các nguồn lực triển khai công trình 11 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 11 nhà nhân ái; công trình 150m đường dẫn và khuôn viên cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần - đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho trên 2.000 lượt người nghèo và trẻ em nghèo… 

Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã ra quân hiến máu tình nguyện, bóc xóa quảng cáo bẩn và tổ chức hội thảo hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia cải cách hành chính, thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp”.

KH (Theo TTXVN)
.
.
.