Đoàn Thanh niên Bộ Công an:

Triển khai tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017

Thứ Năm, 25/05/2017, 15:19
Ngày 25-5, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ và cho ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đoàn Bộ Công an lần thứ XXI. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì hội nghị. 


Theo đó, chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2017 được triển khai trong 03 tháng (từ 1-6 đến 31-8) tại các địa bàn nơi đơn vị đóng quân, nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa phương khó khăn thuộc các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, địa bàn phức tại về an ninh trật tự, địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia…

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị triển khai.

Trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017) Đoàn Thanh niên Bộ Công an sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, tôn vinh, thăm hỏi tặng quà cho 70 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương bệnh binh và người có công với cách mạng, lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; dọn dẹp, chỉnh trang, tu sửa các phần mộ liệt sỹ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử cách mạng…. tổ chức các điểm khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách; vận động quyên góp ủng hộ xây dựng mới, tu sửa 70 nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết: Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2017 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường để đoàn viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức người cán bộ Công an bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội. 

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong CAND, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Hải Chung
.
.