Phó Chủ tịch xã ở Phú Quốc đi thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 40

Chủ Nhật, 09/08/2020, 14:50
Ông Nguyễn Thanh Hòa (SN 1980), Phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có tên trong danh sách tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.


Theo danh sách, ông Hòa dự thi tại điểm trường THPT huyện Phú Quốc (thị trấn Dương Đông). 

Dư luận tại huyện đảo Phú Quốc cho rằng, việc thí sinh 40 tuổi tham dự kỳ thi THPT là điều bình thường, nhưng với chức danh Phó Chủ tịch thì là điều bất bình thường.

Vì theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là phải có trình độ tốt nghiệp THPT; trung cấp Lý luận chính trị trở lên (đối với khu vực đồng bằng), miền núi phải được bồi dưỡng Lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên; chuyên môn nghiệp vụ ở đồng bằng phải từ trung cấp trở lên.

Trình bày với báo chí, ông Hòa cho biết bản thân chỉ có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, trước đó, cán bộ Hòa nộp hồ sơ học đại học nhưng bằng 12 (THPT) không hợp lệ. Hiện UBND huyện đang tiến hành kỷ luật cán bộ Hòa theo quy định.


Trần Lĩnh
.
.
.