PCCC Bình Dương chi viện chữa đám cháy tại xưởng may

Thứ Ba, 17/11/2015, 07:01
Khoảng 9h ngày 16/11,  đám cháy bùng phát tại xưởng may rộng hơn 100m2 tại số 164A, đường Bến Than, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét và lan nhanh khiến hàng chục công nhân đang làm việc ở đây tháo chạy ra ngoài.

Người dân và công nhân được huy động di dời tài sản ra ngoài trước khi đám cháy lan nhanh. Nước, bình chữa cháy mini được huy động đến chữa lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC huyện Củ Chi đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa lửa. Đám cháy phát triển mạnh nên Cảnh sát PCCC Bình Dương đã điều phương tiện và lực lượng sang chi viện. Bên trong đám cháy nhiều vải vóc, bông, sợi, máy móc nên các chiến sĩ phải vừa dập lửa vừa phải cào các lớp nguyên liệu ra để dập lửa. Tại hiện trường nhà xưởng rộng hơn 100m2 bị đổ sập, nhiều trang thiết bị máy móc và nguyên liệu bị cháy rụi.

Theo một nguồn tin ban đầu, một công nhân cắt sắt tại khu vực nhà xưởng để tia lửa bắn vào nguyên liệu chứa bên trong nhà xưởng gây cháy.

Hiện trường vụ cháy:

Nghinh Phong
.
.
.