Nhiều dự án hướng tới chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Thứ Tư, 13/03/2019, 06:31
Ngày 12-3, tại cuộc họp “công bố chiến dịch Giờ Trái đất 2019”, Ban tổ chức của chiến dịch cho biết, bên cạnh các hoạt động truyền thống tại TP Hồ Chí Minh, chiến dịch tiếp tục nhận sự ủng hộ đông đảo từ các tỉnh thành khác, và một lượng lớn tình nguyện viên online giúp chương trình lan tỏa khắp các tỉnh, thành trên cả nước và kết nối với gần 200 quốc gia trên toàn thế giới.


Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, vận động cộng đồng thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu được phát động với sự tham gia của hơn 5.000 tình nguyện viên. Các dự án cụ thể bao gồm: Dự án Chuyển động xanh (tập huấn cho tình nguyện viên về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 và các kiến thức về sử dụng tiết kiệm điện năng.

Đội hình đạp xe tuyên truyền tổ chức đạp xe diễu hành, tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, vận động đăng ký tắt đèn tại các toà nhà cao ốc, khách sạn, siêu thị, các hộ kinh doanh,… trên địa bàn thành phố); Dự án Cộng đồng xanh (tình nguyện viên tuyên truyền đến người dân thông tin về chiến dịch, cũng như vận động các đơn vị kinh doanh như nhà hàng, quán café, tiệm ăn uống, cửa hàng thời trang… tặng các voucher khuyến mãi cho khách hàng tham gia hưởng ứng chiến dịch vào thời điểm tắt điện);

Dự án Bước nhảy xanh (các tình nguyện viên sẽ chọn bài hát và tự biên đạo bài nhảy flashmob cho đêm sự kiện chính 30-3, với nội dung kêu gọi bảo vệ môi trường. 2 bài nhảy được chọn nhiều nhất sẽ được biểu diễn lúc mở màn và thời điểm tắt điện); Dự án trọng điểm của Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 (được phát động trên tổng quy mô 60.000 tình nguyện viên của Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam).

Thông qua hệ thống tình nguyện viên trên Page Giờ trái đất Việt Nam sẽ mở rộng kêu gọi thêm cộng đồng dân cư trên cả nước và 200 quốc gia trong hệ thống Chiến dịch Giờ Trái đất toàn cầu tham gia. Theo đó, các tình nguyện viên đề xuất thực hiện những sáng kiến, giải pháp xanh xoay quanh chủ đề: giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường, tái chế rác thải, tái chế nhựa, giảm thiểu sử dụng nhựa…

Tất cả các hoạt động trên đều hướng đến hưởng ứng đêm sự kiện chính “Chung tay tắt điện toàn cầu” diễn ra từ 17-22h ngày 30-3 tới tại Nhà văn hoá Thanh niên (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Chương trình dự kiến thu hút hơn 5.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn thành phố đến tham dự với trọng tâm là vận động tắt đèn đồng loạt một giờ toàn thế giới (20h30 theo giờ Việt Nam).

Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 đánh dấu năm thứ 11 tổ chức tại Việt Nam tính từ năm 2009 đến nay. Sự kiện này do Báo Sài Gòn Giải Phóng, SởTN&MT và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức .

T.Hà
.
.
.