Điều thủy phi cơ ra Trường Sa cấp cứu một quân nhân

Thứ Tư, 18/09/2019, 15:18
Quân chủng Hải quân và Tổng Cục hậu cần - Bộ Quốc phòng điều thủy phi cơ từ Cam Ranh bay ra Trường Sa cứu nạn một quân nhân bị chấn thương vùng đầu do vấp ngã.


Đến chiều ngày 18-9, Đại úy Nguyễn Hữu Thanh (SN 1985), Trưởng trạm Ra-đa 11 trên đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đang được các bác sĩ Bệnh viện 87 thuộc Tổng Cục hậu cần – Bộ Quốc phòng tiếp tục điều trị tích cực sau chuyến bay cứu nạn từ Trường Sa về đất liền.

Thủy phi cơ đưa bệnh nhân về đến sân bay Cam Ranh.  Ảnh: Thế Anh

Trước đó vào lúc 2h30’ sáng ngày 15-9, Đại úy Nguyễn Hữu Thanh bị trượt chân té ngã trong lúc bước lên cầu thang tại Trạm Ra-đa 11 trên đảo Trường Sa. Sự cố tai nạn khiến cho nạn nhân chấn thương vùng đầu do va đập cầu thang và được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu. 

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện 87 ở TP Nha Trang. Ảnh : Thế Anh

Theo chỉ đạo của Quân chủng Hải quân và Tổng Cục hậu cần – Bộ Quốc phòng, sáng ngày 17-9, môt tổ công tác của Phi đội 2, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 vận hành thủy phi cơ DHC-6 rời sân bay Cam Ranh đưa ê-kíp y, bác sĩ Bệnh viện 87 ra Trường Sa tiếp nhận, chuyển tải Đại úy Thanh về đất liền. Kết quả chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn của Bệnh viện 87 tại TP Nha Trang cho thấy bệnh nhân chấn thương sọ não, máu tụ ngoài vùng cứng, trên mí mắt có vết thương phần mềm. Đến sáng ngày 18-9, Đại úy Thanh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau đầu chóng mặt nên chưa chỉ định can thiệp ngoại khoa.


Hữu Toàn
.
.
.