Điều thủy phi cơ ra Trường Sa cứu quân nhân

Chủ Nhật, 18/10/2015, 08:46
Ra huyện đảo Trường Sa vào hồi 5h50 sáng 17/10, đến trưa cùng ngày chiếc thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-773 đã đưa Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hà về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Sau đó bệnh nhân được chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó vào khoảng 20h đêm 15/10, Trung úy Phạm Văn Hà, 35 tuổi, đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đảo Thuyền Chài, huyện đảo Trường Sa, không may trượt chân té ngã, chấn thương sọ não.

Sau khi được sơ cứu, Trung úy Hà được chuyển đến Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn lúc 21h ngày 16/10 trong tình trạng hôn mê sâu, có dấu hiệu phù não cấp độ nặng. Một cuộc hội chẩn đã được các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn kết nối trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 qua hệ thống Telemedicine, do Thiếu tướng PGS.TS, Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn chủ trì, có sự phối hợp của các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, hồi sức tích cực, chấn thương chỉnh hình… Chẩn đoán bệnh trạng của Trung úy Hà rất nguy hiểm, tiên lượng xấu, nếu không phẫu thuật kịp thời.

Ngoài việc đề nghị Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn tập trung hồi sức tích cực, bảo đảm bệnh nhân ổn định hô hấp, tuần hoàn, cân bằng điện giải, chống phù nề cho bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 175 đã đề nghị chuyển Trung úy Hà về TP Hồ Chí Minh để điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.